Ô tô khách đâm nhau, 2 người chết

Ô tô khách đâm nhau, 2 người chết
TPCN - Vào lúc 10 giờ ngày 17/2, tại km 42+100 trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Chi Lăng, xảy ra vụ đâm nhau giữa 2 ô tô khách biển kiểm soát 29V-1591 và 29T – 6084 đi ngược chiều.

Hậu quả: 2 người chết và 14 người khác bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Hai xe ô tô bị hỏng nặng.

Được biết, trong số những người bị nạn, nhiều người là lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc trên đường trở lại trường. Do tai nạn nên việc ách tắc giao thông đã xảy ra nhiều giờ đồng hồ trên quốc lộ 1A.

Danh sách những người bị nạn do bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cung cấp: 1. Nguyễn Văn Thành, 43 tuổi, ở 354 phố Huế, Hà Nội (đã chết);
2. Lê Quang Sáng, 26 tuổi, ở Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam;
3. Chị Loan khoảng 40 tuổi, người Hà Nội đang hôn mê;
4. Kana, người TQ;
5. Trần Trung Kiên, 30 tuổi, 15A An Trạch, Đống Đa, Hà Nội;
6. Nguyễn Văn Thịnh, 23 tuổi, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội;
7. Nguyễn Phú Vinh, 21 tuổi, 558 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, HN;
8. Trần Thị Bình, 32 tuổi, 12 Trần Nhân Tông, Hoàn Kiếm, HN;
9. Nguyễn Minh Chi (nữ) 23 tuổi,  54 Nguyễn Văn Tố, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, HN;
10. Nguyễn Tuấn Anh, 33 tuổi, 70 Thịnh Hào, Đống Đa, HN;
11. Tạ Đình Hồng, 25 tuổi, Viện thiết kế Công trình cơ khí, huyện Từ Liêm, HN.

10 người bị  thương trên đã được chuyển về HN để tiếp tục chữa chạy.

Người thứ 12: Đào Văn Lưu, 30 tuổi, người Hà Nội vì phải mổ cấp cứu bàng quang nên vẫn còn ở tại BVĐK tỉnh Lạng Sơn;
13. Đào Duy Sáu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.