Ô tô mang biển giả chở hàng giả trị giá tiền tỷ và nhiều hung khí

Trên xe ô tô phát hiện nhiều đao kiếm và lượng hàng hoá nhậu lậu trị giá khoảng 1 tỷ đồng - Ảnh: Công an NB
Trên xe ô tô phát hiện nhiều đao kiếm và lượng hàng hoá nhậu lậu trị giá khoảng 1 tỷ đồng - Ảnh: Công an NB
TPO - Công an tỉnh Ninh Bình vừa kiểm tra, bắt giữ 1 xe ô tô đã mang biển số giả để che mắt cơ quan chức năng, chở theo lượng hàng nhập lậu, hàng giả trị giá 1 tỷ đồng và nhiều đao kiếm kim loại từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Chiều 15/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa thu giữ một lượng hàng giả , hàng nhập lậu lớn đang trên đường vận chuyển qua Ninh Bình để vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 ngày 13/9, trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện xe ô tô gắn BKS:29C- 35.683 đang lưu thông theo hướng Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh có nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe vận chuyển 294 chiếc kiếm (bằng kim loại) và nhiều hàng hóa nhập lậu, hàng gắn nhãn mác giả không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ gồm 999 kg vải cuộn giả da, 2000 ba lô, túi xách, ví các loại và 450 đôi giầy, dép các loại.

Ô tô mang biển giả chở hàng giả trị giá tiền tỷ và nhiều hung khí ảnh 1

Lái xe khai nhận đeo cả biển số giả để che mắt cơ quan chức năng - Ảnh: Công an NB

Tổng giá trị số hàng hoá nhập lậu, làm giả nhãn mác trên ước tính trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe ôtô này có một BKS giả 51C - 11.989.

Tại cơ quan công an, lái xe khai tên là Nguyễn Văn Cường (31 tuổi, trú tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội). Cường cũng khai nhận được một khách hàng thuê vận chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh.

Về lý do có biển giả, Cường khai do biết số hàng trên không có hóa đơn, chứng từ nên đối tượng đã liên tục thay đổi biển số xe, nhằm tránh sự theo dõi, kiểm tra của lực lượng chức năng. Trước đó, từ Hà Nội đến tỉnh Hà Nam, cường đã dùng biển số giả 51C-11.898, sau đó tháo ra, thay biển số 29C-35.638 vào.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ lái xe, phương tiện và hàng hoá, đồng thời tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý.

MỚI - NÓNG