'Ôm' súng và nghìn USD đi dạo phố

'Ôm' súng và nghìn USD đi dạo phố
TPO –Từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí, mới mãn hạn tù từ 8-2012 nên Ngô Xuân Dũng đã làm chứng minh thư giả mang tên người khác để qua mắt lực lượng chức năng khi bị kiểm tra.

> Ra quân trấn áp tội phạm tại trung tâm Sài gòn
> Một chiến sĩ công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Đối tượng Dũng và tang vật bị thu giữ
Đối tượng Dũng và tang vật bị thu giữ.
 

Khoảng 13h30 ngày 3-2, tổ công tác đặc biệt Y4/141- Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Duy Hưng – Hoàng Minh Giám (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã kiểm tra, phát hiện một vụ tàng trữ trái phép vũ khí trên ô tô Huyndai Getz bốn chỗ, BKS 30T-9639.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng quân dụng K59 và hơn 70 nghìn USD cất giấu trong cốp xe.

Đấy tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận là Tống Bá Quân (ở Khu tập thể Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đào Đức Kiên (quê Hưng Yên). Quân khai, được Kiên thuê chở đi từ đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) vào tỉnh Quảng Bình với giá sáu triệu đồng. Tuy nhiên Kiên không nhận khẩu súng trên là của mình.

Ngay sau đó, cả hai đã bị tổ công tác áp tải đưa về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an Hà Nội) để làm rõ.

Tại đây, Kiên đã cúi đầu nhận tội và khai nhận mình tên thật là Ngô Xuân Dũng (ở xã Ninh Sơn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, hiện đang tạm trụ tại nhà số 1, ngõ 20, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội). Chiếc chứng minh thư mang tên Đào Đức Kiên là do Dũng làm giả để qua mắt lực lượng chức năng khi bị kiểm tra.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ Dũng là đối tượng đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí và mới mãn hạn tù từ 8-2012. Về số ngoại tệ trên, Dũng khai nhận được người quen nhờ chuyển hộ.

Tiếp đó, khoảng 16h30 phút cùng ngày, tổ công tác thuộc đội CSGT số 7 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương cũng phát hiện, kiểm tra hành chính một nam thanh niên đi xe máy mang BKS 29X9-7092 không đội mũ bảo hiểm.

Lê Quang Vinh cùng tang vật bị thu giữ
Lê Quang Vinh cùng tang vật bị thu giữ.

Thanh niên này khai nhận tên là Lê Quang Vinh (SN 1982, ở Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội). Tuy nhiên, Vinh không xuất trình được giấy tờ xe với lý do đi “xe mượn”. Kiểm tra cốp xe, tổ công tác phát hiện bên trong có 16 tép nilon nhỏ màu hồng, bên trong là giấy bạc chứa ma túy. Vinh khai mua về để sử dụng.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã bàn giao Vinh và phương tiện cho công an phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.