Ông chủ cửa hàng rau bị 'thượng đế' đâm chết

Hai đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long
Hai đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long
Hỏi mua giá nhưng không có, khách cho rằng chủ cửa hàng coi thường mình nên cầm dao đâm thấu tim nạn nhân.

Chiều ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Thuỷ (SN 1993, quê Nghệ An) và Vy Minh Toàn (SN 1990, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi giết hại người bán rau xảy ra vào lúc rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, như tin đã đưa, vào lúc rạng sáng cùng ngày, một người đàn ông đi giao giá đỗ cho cửa hàng bán rau củ nằm trên đường C2, khu dân cư khu dân cư Tây Thạnh (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) thì tá hỏa phát hiện người bán rau nằm chết trên vũng máu. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Thiện (32 tuổi, quê Ninh Bình).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an Q. Tân Phú cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường lấy lời khai các nhân chứng. Qua đó, đã xác định và khoang vùng được hung thủ gây án. Đến trưa cùng ngày, Thủy và Toàn lần lượt bị bắt.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng này cho biết trước khi gây án chúng đi nhậu ở một quán ốc trên đường Thành Thái, quận 10. Đến rạng sáng chúng rủ nhau lên nhà người quen tại chung cư Tây Bình (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) chơi. Thấy đói bụng nên chúng ghé vào cửa hàng rau để mua giá đỗ về nấu mì ăn.

Tuy nhiên, lúc này mới dọn hàng ra nên anh Thiện nói “không có”. Bực tức vì nghĩ anh Thiện xem thường mình nên chúng cự cãi và xảy ra xô xát. Thủy chụp lấy con dao của cửa hàng đâm anh Thiện một nhát ở ngực rồi tẩu thoát. Chạy xe máy khỏi hiện trường 100 m, chúng ném con dao gây án ra vỉa hè. Sau đó, Thủy quay về nhà trọ ở quận 12 còn Toàn về chỗ làm trên đường Thành Thái lẩn trốn. Đến trưa cùng ngày thì chúng đã bị công an bắt.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.