Ông Lê Minh Hoàng đổ lỗi cho cấp dưới

Ông Lê Minh Hoàng đổ lỗi cho cấp dưới
Viện trưởng KSNDTC Hà Mạnh Trí đã ký tờ trình đề nghị khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Hoàng. Theo đề nghị, ông Lê Minh Hoàng khi bị điều tra đã có thái độ quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới.

Theo Viện KSNDTC, với những chứng cứ, tài liệu cơ quan điều tra thu thập được trong vụ ĐKĐT, bước đầu đã đủ căn cứ xác định ông Lê Minh Hoàng đã thực hiện hành vi phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, điều nghiêm trọng là trong quá trình trả lời xét hỏi của cơ quan CSĐT, mặc dù thừa nhận quá trình đấu thầu, ký kết hợp đồng mua 312.000 chiếc ĐKĐT không đúng quy định pháp luật, song ông Lê Minh Hoàng lại có thái độ quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới. Theo ông Hoàng, trong quá trình đấu thầu, ký và thực hiện hợp đồng, ông ta không thấy cấp dưới báo cáo khó khăn, thay đổi xuất xứ hàng hoá, chỉ đến tháng 6/2005 khi báo chí đưa tin, ông ta mới biết sự việc(!).

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của ông Hoàng như nêu trên, căn cứ các quy định của Bộ luật TTHS và Luật Tổ chức Quốc hội, Viện trưởng Viện KSNDTC đã có tờ trình gửi UBTV Quốc hội xin phép tiến hành các biện pháp tố tụng đối với ông Hoàng. Theo Viện trưởng Hà Mạnh Trí, việc làm này nhằm kịp thời truy cứu trách nhiệm hình sự ông Lê Minh Hoàng và giải quyết triệt để vụ án.

Theo xác định mới đây của các cơ quan tố tụng, hành vi của ông Hoàng và một số đối tượng khác trong vụ ĐKĐT đã gây thiệt hại cho Nhà nước 185,7 tỷ đồng (không phải 171 tỷ đồng như thông tin ban đầu). Đó là còn chưa tính đến những thiệt hại do lắp đặt, tháo dỡ công tơ, bồi thường thiệt hại cho khách hàng và gây bất bình trong dư luận xã hội. Theo báo cáo của UBND TP. HCM, đã có 10.400 hộ dân yêu cầu thay thế ngay ĐKĐT; Sở Công nghiệp TP cũng nhận được khoảng 12.000 đơn khiếu nại về vụ việc...

“Tất cả đều do ông Hoàng chỉ đạo”

Theo nguồn tin của Tiền Phong, mặc dù ông Lê Minh Hoàng khai báo quanh co, song đã có nhiều lời khai khẳng định ông Hoàng là người phải chịu trách nhiệm chính trong vụ ĐKĐT đầy tai tiếng. Theo lời khai của Lê Văn Hoành, nguyên Phó giám đốc Cty Điện lực TP. HCM (một trong 8 bị can đã bị khởi tố, bắt giam), thì chính ông Hoàng là  người chỉ đạo việc tổ chức đấu thầu mua 312.000 ĐKĐT.

Tại cơ quan điều tra, ông Hoành thừa nhận đã phê duyệt văn bản số 260 ngày 22/4/2004 của Cty Linkton Singapore về việc đề nghị thay đổi xuất xứ hàng ĐKĐT, do Phòng Kinh doanh Cty Điện lực TP. HCM trình ký. Tuy nhiên, sau khi phê duyệt, ông Hoành đã trình ông Giám đốc, đề nghị ông  Hoàng cho phép Phòng Hợp tác quốc tế làm việc với Cty Linkton Singapore để làm rõ vấn đề trên, song không nhận được chỉ đạo của ông Hoàng. Ông Hoành cho biết, việc thay đổi xuất xứ này rất phức tạp, chỉ có Giám đốc mới có quyền quyết định.

Ngoài lời khai của bị can Hoành, lời khai của một số bị can khác trong vụ án cũng đồng loạt “tố” rằng ông Lê Minh Hoàng là người chỉ đạo các việc đấu thầu và ký hợp đồng mua ĐKĐT với Cty Linkton Singapore.

MỚI - NÓNG