Vụ nguyên TGĐ CCHK miền Trung tự thiêu:

Ông Nguyễn Lai vẫn tỉnh táo và “hợp tác” tích cực với các bác sĩ

Ông Nguyễn Lai vẫn tỉnh táo và “hợp tác” tích cực với các bác sĩ
Chiều 28/2, trao đổi với Tiền Phong, Ban giám đốc Viện bỏng Quốc gia cho biết: Bệnh nhân Nguyễn Lai được đưa đến cấp cứu tại khoa Hồi sức cấp cứu của Viện vào lúc 12 giờ trưa ngày 27/2 trong tình trạng bỏng nặng. Sáng qua, Ban giám đốc cùng với các y, bác sĩ của khoa Hồi sức cấp cứu đã tiến hành hội chẩn cho bệnh nhân Lai.

Theo kết luận ban đầu, bệnh nhân Lai bị bỏng toàn cơ thân và tứ chi, với tổng diện tích bỏng là 40% và độ bỏng sâu là 10%. Ngoài ra bệnh nhân Lai còn bị bỏng đường hô hấp.

Từ lúc nhập viện cho đến nay bệnh nhân Lai vẫn tỉnh mà không bị hôn mê. Ban giám đốc của Viện cho biết thêm, hiện bệnh nhân Lai đang được nằm phòng cách ly hoàn toàn và được chữa trị theo một phác đồ điều trị tốt nhất.

Theo lời kể của các bác sĩ, ông Lai vẫn nhận biết được và tích cực “hợp tác”, tuy nhiên ông Lai không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.