Ông Nguyễn Ngọc Kim thừa nhận những gì?

Ông Nguyễn Ngọc Kim thừa nhận những gì?
TP - Làm việc với cơ quan điều tra mới đây, ông Nguyễn Ngọc Kim- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai, đã bước đầu thừa nhận việc ông ký các văn bản cho phép DN được nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua các “lối mở” là trái với các quy định hiện hành.

Trao đổi với Tiền phong trước khi bị bắt tạm giam, ông Nguyễn Ngọc Kim thừa nhận đã ký 14 văn bản trong thời gian từ tháng 10/2004 đến tháng 6/2006, nội dung cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu một số mặt hàng như nguyên liệu thuốc lá, than cốc, phân đạm...

Tuy nhiên, ông Kim cho rằng việc ông ký 14 văn bản trên là đã có bộ phận tham mưu trình bày căn cứ thẩm định kỹ lưỡng, và đặc biệt là đã được “cấp trên” thông qua.

Ông Kim lý giải, do phát hiện phía TQ cho xuất khẩu một số mặt hàng không cần hạn ngạch, nên phải năng động nắm bắt thời cơ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu.

Theo ông Kim, việc làm thông thoáng trên đã góp phần vào việc nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Lào Cai trong hai năm 2004 – 2005 lên đến 781 triệu USD, tổng thu thuế xuất nhập khẩu năm 2005 đạt 280 tỷ đồng…

Việc để xảy ra nhập lậu nguyên liệu thuốc lá, ông Kim cho rằng do khâu kiểm tra, giám sát thiếu chặt chẽ, thường xuyên, nên không phát hiện kịp thời hành vi gian lận...

>> Bắt giam Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai
>> Giám đốc Cty Thiên Lợi Hòa bị tạm giữ
>> 5 Cty có dấu hiệu buôn lậu trốn thuế
>> Bắt 2 cán bộ điều tra của C15

Về quan hệ với các bị can trong vụ án, ông Kim chỉ thừa nhận có biết bà Nguyễn Ngọc Liên, vì bà Liên là doanh nhân của tỉnh Lào Cai, song ông Kim một mực phủ nhận đã từng cầm tiền của bà Liên cũng như các doanh nghiệp khác, trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc lá.

Được biết, làm việc với cơ quan điều tra mới đây, ông Nguyễn Ngọc Kim đã bước đầu thừa nhận việc ông ký các văn bản cho phép doanh nghiệp được nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua các “lối mở” là trái với các quy định hiện hành.

Xem xét tạm đình chỉ chức vụ ông Nguyễn Ngọc Kim

Hôm qua, khi cơ quan điều tra tiến hành bắt giam ông Nguyễn Ngọc Kim, ông Kim vẫn chưa bị đình chỉ công tác và chức vụ trong Đảng, như đối với một số trường hợp các cán bộ từng bị xử lý hình sự.

Trao đổi với Tiền phong chiều 12/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Vạn cho biết:

Việc ra các quyết định tạm đình chỉ các chức vụ Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Ngọc Kim sẽ được Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai xem xét trong những ngày tới (ông Kim là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai).

Do ông Nguyễn Ngọc Kim thuộc diện cán bộ TƯ quản lý, nên việc tạm đình chỉ đối với ông Kim còn phải chờ ý kiến chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng.

MỚI - NÓNG