'Ông Tây' dạy tiếng Anh ở Sài Gòn kiêm buôn bán ma túy

Izundu tại phiên tòa ngày 23/5. Ảnh: Tân Châu.
Izundu tại phiên tòa ngày 23/5. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Đó là Izundu (quốc tịch Nigeria), Izundu qua Việt Nam dạy tiếng Anh 10 năm nay và vừa bị kết án tù vì có hành vi mua bán ma túy.

Ngày 23/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Izundu, sinh năm 1975, người Nigeria 17 năm tù, tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bản án của Tòa Cấp cao cáo buộc: Izundu đến Việt Nam gần 10 năm và làm nghề dạy tiếng Anh tại TP.HCM. Vào khoảng năm 2013 thì tham gia mua bán ma túy khi được một đối tượng tên là Bruno (không rõ lai lịch) nhờ bán ma túy.

Tháng 1/2014, Izudu gặp Bruno ở cầu vượt An Sương (quận 12, TP.HCM) để nhận 400 gam ma túy. Bruno cũng dặn Izundu số ma túy này bán với giá 2,8 ngàn USD/100g.

Izudu mang số ma túy nói trên đã tìm đối tượng đi tiêu thụ, đến khoảng 16h30 ngày 26/2/2014, khi Izudu đang đứng trên đường Đề Thám (quận 1) để chờ người tới nhận hàng thì công an ập đến bắt quả tang.

MỚI - NÓNG