Ông trùm “tập đoàn” CIP khó được giảm án tù

Ông trùm “tập đoàn” CIP khó được giảm án tù
TP- Ngày 1/10, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Lâm Thái và đồng phạm đã đi vào phần luận tội của công tố viên.

Theo công tố viên, hành vi của ông trùm “tập đoàn” CIP có nhiều tình tiết tăng nặng, nhưng án sơ thẩm chỉ tuyên phạt 26 năm tù là chưa tương xứng với hành vi phạm tội nên công tố viên bác tất cả kháng cáo kêu oan của Thái.

Cơ quan công tố cũng bác kháng cáo của 19 bị cáo khác, chỉ chấp nhận một phần kháng cáo của Đặng Thị Thu Hà (kế toán của Nguyễn Lâm Thái), tức giảm một phần án phạt của Hà từ 6 -12 tháng tù (án sơ thẩm phạt Hà 3 năm tù giam. Hà kháng cáo xin hưởng án treo).

Với các kháng cáo của nguyên cán bộ, lãnh đạo bưu điện các tỉnh, xin miễn trách nhiệm hình sự và trả lại tiền đã nộp khắc phục hậu quả, công tố viên cũng cho rằng, không có cơ sở để xem xét vì các bị cáo không nêu ra được bất kỳ căn cứ nào có thể chấp nhận được.

Tự bào chữa cho mình, Nguyễn Lâm Thái đã đề nghị HĐXX phúc thẩm hoãn phiên toà, vì cho rằng phiên toà thiếu giám định viên của Bộ Tài chính là thiếu “chìa khoá” trong vấn đề làm rõ phần định giá các thiết bị mà bị cáo này đã bán cho các bưu điện.

Ngày hôm nay (2/10) phiên toà tiếp tục diễn ra với phần bào chữa của các luật sư.

MỚI - NÓNG