Ông Vươn thua kiện UBND huyện Tiên Lãng

Ông Vươn thua kiện UBND huyện Tiên Lãng
TP - Ngày 30/10, tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, TAND huyện Tiên Lãng mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hành chính về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa người khởi kiện là ông Đoàn Văn Vươn (50 tuổi, ở thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng).

> Bác yêu cầu đòi bồi thường 40 tỷ đồng của ông Vươn
> Hoãn tòa ông Vươn kiện UBND huyện Tiên Lãng

Do ông Vươn đang trong thời gian thi hành án nên ủy quyền cho ông Vũ Văn Luân (50 tuổi, ở xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng) thay mặt tham gia tố tụng tại tòa. Bên bị kiện là UBND huyện Tiên Lãng cử người đại diện theo ủy quyền là ông Phạm Văn Trống (55 tuổi, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng).

Theo đơn của gia đình ông Vươn đề nghị thì số tiền UBND huyện Tiên Lãng phải bồi thường cho gia đình ông Vươn lên đến hơn 30 tỉ đồng bao gồm tiền thiệt hại về vật chất trực tiếp và thiết hại về vật chất gián tiếp, thiệt hại về thu nhập thực tế, thiệt hại về tinh thần cho cá nhân ông Đoàn Văn Vươn và gia đình ông Vươn. Ông Phạm Văn Trống đã trình bày trước tòa những cơ sở pháp lý, quan điểm của UBND huyện Tiên Lãng là bác toàn bộ yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại của gia đình ông Vươn.

HĐXX đã tuyên bác đơn yêu cầu đòi bồi thường cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Gia đình ông Vươn phải nộp án phí hơn 23 triệu đồng. Ông Vũ Văn Luân cho biết, gia đình ông Vươn sẽ kháng án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG