Ôsin sát hại ông chủ vì bị đòi 'quan hệ'... trừ nợ

Ôsin sát hại ông chủ vì bị đòi 'quan hệ'... trừ nợ
Đưa cho người giúp việc là Nguyễn Thị Vân (SN 1984) vay 2 triệu đồng, khi ông Phạm Văn S (SN 1942), trú tại TX Từ Sơn (Bắc Ninh) đòi thì Vân nói đã gửi con trai ông S. Ông không tin, đòi “quan hệ” với Vân trừ nợ đã bị Vân đè chết ngạt.

Bắc Ninh:

Ôsin sát hại ông chủ vì bị đòi 'quan hệ'... trừ nợ

> Osin giết chủ để cướp
> Osin 9X chém chủ cũ để cướp của

Đưa cho người giúp việc là Nguyễn Thị Vân (SN 1984) vay 2 triệu đồng, khi ông Phạm Văn S (SN 1942), trú tại TX Từ Sơn (Bắc Ninh) đòi thì Vân nói đã gửi con trai ông S. Ông không tin, đòi “quan hệ” với Vân trừ nợ đã bị Vân đè chết ngạt.

Ngày 25-7, Công an thị xã Từ Sơn - TP Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân, SN 1984, quê ở tỉnh Hưng Yên vì gây ra cái chết của ông Phạm Văn S (SN 1942), trú ở Châu Khê - Từ Sơn - Bắc Ninh.

Vân là người giúp việc của gia đình ông S. Do con trai biếu ông S 2 triệu đồng nhưng chưa có nhu cầu sử dụng nên ông S đã gửi Vân. Ngày 24-7, ông S đòi tiền nhưng Vân cho rằng đã đưa gửi cho anh T, con trai ông S.

Ông S không tin đã bắt Vân cho “quan hệ” để trừ nợ. Vân không đồng ý nên chống cự. Trong lúc vật lộn, Vân đè ông S xuống giường khiến nạn nhân ngạt thở, tử vong.

Cũng trong ngày 25-7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang điều tra nguyên nhân cái chết của anh Phan Thành Bắc (SN 1976), Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án huyện Quế Võ (Bắc Ninh). Anh Bắc được phát hiện trong tình trạng chết treo cổ tại nhà riêng ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, trên người có một số thương tích.

Cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân. Được biết, thời gian gần đây, vợ chồng anh Bắc có nhiều mâu thuẫn, khúc mắc nên sống li thân với nhau. Nguyên nhân do chị V, vợ anh Bắc nghi ngờ chồng mình có nhân tình.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Đoàn Thế Cường
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG