'Pê đê' giả gái bán dâm trấn lột khách

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an
Ngày 25/3, phòng cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho hay đội phòng chống tệ nạn cờ bạc - mại dâm của đơn vị này vừa khám phá hai “động” mại dâm tại hai khách sạn trên địa bàn phường 15, quận 11.

Theo nguồn tin trinh sát, thời gian gần đây, cứ khoảng 19h tối một nhóm “pê đê” giả gái đứng tại khu vực đường Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt, Bắc Hải thuộc phường 14 và 15, quận 10 hoạt động mại dâm.

Bắt được khách, chúng đưa đến khách sạn Dạ Lan (số 23, đường 16 cư xá Lữ Gia phường 15, quận 11), sau đó thì lộ diện là những tên “pê đê” chuyên móc túi, trấn lột tài sản của khách.

Nạn nhân phản ứng thì lập tức có đồng bọn đến tận phòng đe dọa. Chúng còn liên kết với tiếp tân của khách sạn giở trò hù dọa nạn nhân nếu có ý định báo công an.

Sau thời gian điều tra, vào lúc 23h45 đêm 20/3, các trinh sát đội phòng chống tệ nạn cờ bạc - mại dâm (đội 5), phòng PC45 ập vào khách sạn trên kiểm tra bất ngờ.

Tổ công tác bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong 3 phòng. Quản lý khách sạn và đối tượng môi giới mại dâm là Phạm Thành Trung (SN 1982, ngụ quận 10) cũng bị tạm giữ.

Làm việc với công an, Trung khai hằng ngày làm công việc chở gái bán dâm hoạt động tại các khách sạn vùng ven, mỗi “cuốc” các cô gái trả cho Trung 100 ngàn đồng.

Các cô gái tự thuê xe rảo quanh các cung đường bắt khách, giá mỗi lần “vui vẻ” từ 300 – 400 ngàn đồng/lần. Nếu có khách quen gọi đi các khách sạn ở xa thì thuê Trung chở đi.

Trước đó, đêm 12/3, trinh sát đội 5 phối hợp cùng Công an quận 11 đã bắt giữ một “pê đê” giả dạng gái bán dâm đưa khách vào khách sạn rồi giở trò trấn lột. Công an đã lập biên bản tạm giữ đối tượng này.

Khoảng 20 phút sau, một tổ trinh sát khác tiếp tục lập biên bản phạm tội quả tang với 2 cặp nam nữ về hành vi mua bán dâm tại khách sạn Hồng Phát (trên đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11). Hai gái bán dâm khai nhận hoạt động trên tuyến đường Lý Thường Kiệt từ nửa năm nay, giá mỗi lần đi khách là 300 ngàn đồng.

Công an TP.HCM đã bàn giao các đối tượng có liên quan trong hai vụ bắt quả tang mua bán dâm trên cho Công an phường 15, quận 11 xử lý, tiếp tục điều tra.

Theo Phương Nguyễn

Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.