Phá 2 đường dây vận chuyển ma túy lớn

Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La ngoài cùng bên phải trực tiếp chỉ đạo lấy lời khai các đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin tại huyện Vân Hồ
Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La ngoài cùng bên phải trực tiếp chỉ đạo lấy lời khai các đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin tại huyện Vân Hồ
TPO - Ngày 2/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn tại huyện Vân Hồ và huyện Sông Mã, bắt 7 đối tượng, thu giữ 30 bánh heroin và 42.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm, 16h ngày 1/12, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với tổ công tác 279 Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang 2 đối tượng Vàng A Páo (25 tuổi) và Khà A Cải (16 tuổi, đều trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 16 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục bắt khẩn cấp 2 đối tượng Khà A Dơ (21 tuổi) và Khà A Tang (22 tuổi, cùng trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 14 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan.

Phá 2 đường dây vận chuyển ma túy lớn ảnh 1

3 đối tượng và 42.000 viên ma tuý tổng hợp bị Công an huyện Sông Mã bắt giữ

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, tại khu vực trung tâm xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, Công an huyện Sông Mã phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ  42.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe máy cùng nhiều tang vật khác có liên quan. 

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Sộng Phá Di (54 tuổi),  Sùng A Só (28 tuổi) và Lường Văn Sức (57 tuổi, cùng trú tại xã Pú Bẩu, huyện Sông Mã).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.