Phá 3 vụ ma túy, bắt 4 đối tượng

Đối tượng Phạm Ngọc Bảo và tang vật bị thu giữ
Đối tượng Phạm Ngọc Bảo và tang vật bị thu giữ
TPO -Thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, Cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 (BTL Cảnh sát biển Việt Nam) vừa triệt phá 3 vụ ma túy, bắt 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.

Vào lúc 14 giờ ngày 12/12, tại khu vực gầm cầu Lạc Long thuộc quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, lực lượng trinh sát Cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 phối hợp với Phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Bảo, (SN 1963, trú phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đang cất giấu trong người 2 cục heroin có trọng lượng 63,18g. Khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Bảo, các trinh sát thu được 1 khẩu súng côn quay, 5 viên đạn và 605.000.000 đồng.

Phá 3 vụ ma túy, bắt 4 đối tượng ảnh 1

Qua nguồn tin cung cấp của quần chúng nhân dân, vào lúc 15 giờ ngày 11/12, tại chân cầu Đá Bạc, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, trinh sát của đơn vị bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Điệp (SN 1960, trú khu 7, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đang cất giữ trong người 3,48 gram heroin. Được biết, Điệp thường xuyên về khu vực nội thành Hải Phòng mua ma túy đem về cung cấp cho các đối tượng nghiện tại khu vực Cảng Cái Rồng.

Trước đó, chiều 8/12, tại thôn 7, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hòa (SN 1986, trú xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) và Trần Thị Hương (SN 1983, trú xã Đông Cương, TP Thanh Hóa) đang bán ma túy cho các con nghiện. Tang vật thu giữ gồm 23 gói ma túy đá và heroin cùng 1.000.000 đồng tiền mặt.

Hiện đơn vị đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ án theo pháp luật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG