Phá băng 'buôn đồ cổ' cưỡng đoạt lái xe taxi

Phá băng 'buôn đồ cổ' cưỡng đoạt lái xe taxi
TP - Trong vai người buôn đồ cổ, nhóm cướp thuê taxi vận chuyển tượng “cổ”. Trên đường đi, bọn chúng tìm cách làm vỡ tượng rồi đổ cho lái xe đi ẩu và bắt đền với giá cắt cổ.
Vũ Quốc Tuấn
Vũ Quốc Tuấn.

Rạng sáng 7-6, một vụ trấn tiền của lái xe taxi lại xảy ra, nạn nhân là anh Phạm Văn T. (39 tuổi, ở Hải Phòng, lái xe hãng taxi Én Vàng).

Anh T. chở một vị khách ôm theo một pho tượng Di Lặc; do pho tượng rơi từ ghế xuống sàn bị vỡ, đối tượng gọi thêm đồng bọn đến, yêu cầu phải đền 20 triệu đồng. Kết cục, chúng đã lột sạch hơn 2 triệu đồng anh T. có trong người.

Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh.

Đến ngày 11-6, Công an quận Lê Chân đã bắt hai đối tượng là Vũ Quốc Tuấn (25 tuổi, ở đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Mạnh (37 tuổi, ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng), thu được 2 bật lửa kiểu súng ngắn K54 và col xoay cùng 1 con dao nhọn...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG