Phá băng giang hồ ở Cần Thơ

Phá băng giang hồ ở Cần Thơ
TP - Ngày 26-11, Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam Tô Minh Vũ (SN 1993, tự A Điên), Dư Minh Nhựt (1987, tự A Lủi), Trần Quang Thái (1992, tự A Sao) và Đinh Văn Đông (1990, tự A Chảy, cùng tạm trú quận Thốt Nốt, Cần Thơ).

> Trùm giang hồ cờ bạc bịp sa lưới
> Trùm giang hồ đất Cảng bất ngờ bị 'tâm thần'

Võ Ngọc Thạch và tang vật vụ án
Võ Ngọc Thạch và tang vật vụ án.

Trước đó, Công an An Giang bắt Võ Ngọc Thạch (tự Đen, 1971), Phạm Việt Triều (tự Nhí, 1992) và A Sáng về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản và giết người.

Khám nhà các đối tượng, công an thu một khẩu súng, một roi điện và hàng chục dao kiếm.

Theo điều tra ban đầu, những đối tượng trên thuộc một băng nhóm ở Cần Thơ liên quan đến cái chết của Phan Văn Tạo (SN 1994, ở TP Long Xuyên). Do có mâu thuẫn trong việc cho vay nặng lãi, 2 nhóm giang hồ ở Cần Thơ và An Giang hẹn nhau ra khu vực cầu Cái Sắn giao đấu. Nhóm Cần Thơ do Võ Ngọc Thạch cầm đầu.

Đêm 4-6, khi thấy Trần Huỳnh Tô Vít chở Tạo (nhóm An Giang) đi qua cầu, Thạch ra lệnh cho đàn em đâm chém. Hậu quả, Tạo bị chém chết tại chỗ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.