Phá bảy tụ điểm trộm cước viễn thông quy mô lớn

Phá bảy tụ điểm trộm cước viễn thông quy mô lớn
TP - Ngày 9/10, Cục Bảo vệ an ninh kinh tế Bộ Công an phối hợp CA TP Hải Phòng đã phát hiện bảy tụ điểm trộm cước viễn thông, gồm các số nhà 13 đường Hai Bà Trưng và các số nhà 45, 47, 55, 179, 207, 84 đường Hàng Kênh (quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Cơ quan CA đã bắt khẩn cấp 10 người liên quan, gồm Nguyễn Văn Tiến (SN 1958), Nguyễn Anh Dũng (SN 1988), Phùng Ngọc Dương (SN 1984), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1979), Đỗ Ngọc Dương (SN 1980), Phạm Văn Quyết (SN 1984), Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985), Trần Quốc Hưng (SN 1980), Nguyễn Thế Hưng và Đào Hải Bằng.

Các đối tượng trên đều trú tại TP Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm 31 bộ máy tính, hơn 20 máy điện thoại dùng cho khách thực hiện các cuộc gọi quốc tế, nhiều đĩa mềm, tài liệu và  sổ sách liên quan.

Ngoài ra, cơ quan CA đang tiếp tục xác minh dấu hiệu liên quan đến vụ việc của một cán bộ tin học Trung tâm bưu điện TP Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, thủ đoạn của các đối tượng này là sử dụng đường truyền ADSL và sử dụng máy điện thoại của bưu điện để chuyển tải các cuộc gọi nội hạt đi quốc tế.

Khi khách có nhu cầu gọi điện đi quốc tế chỉ cần gọi đến số máy đối tượng đã đặt trước, sau đó đối tượng sẽ thực hiện nối máy bằng phần mềm vi tính đã được cài đặt sẵn.

Ngoài ra, các đối tượng này làm thẻ internet - phone lậu để cung cấp cho các đại lý điện thoại internet...

Theo ước tính ban đầu, vụ trộm cước viễn thông này có thể gây thất thu cước hàng tỷ đồng mỗi tháng trên phạm vi mạng quốc tế. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra. 

MỚI - NÓNG