Phá chuyên án 94 nghìn viên ma túy ở biên giới Việt - Lào

TPO - Chiều 15/2, Đại tá Lê Văn Phương-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn, 94.000 viên ma túy tổng hợp.
Theo đó, lúc 17h15 ngày 14/2, tại Bản Khưa Khẩu Cạc, huyện Saybuly, tỉnh Savannakhet (Lào), lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam và Lào đã phói hợp bắt giữ 1 nghi phạm người Lào Ha Di Luon Kham Keson (SN 1995, ở bản Thasyda, huyện Sêphăngphay, tỉnh Khăm Muộn, Lào) khi đang vận chuyển ma túy 94.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.
Phá chuyên án 94 nghìn viên ma túy ở biên giới Việt - Lào ảnh 1Đối tượng Ha Di Luon Kham Keson cùng tang vật ma túy.
“Ban chuyên án đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, bàn giao đối tượng, cùng toàn bộ tang vật cho Ty An ninh tỉnh Savannakhet và tiếp tục phối hợp đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan”, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban chuyên án nói.
Theo Đại tá Phương, các đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi vị trí, thủ đoạn rất liều lĩnh, manh động. Các đối tượng sử dụng cả súng quân dụng để tấn công lực lượng phá án.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.