Phá “động lắc” lớn nhất Hà Nội: Khởi tố vụ án

Phá “động lắc” lớn nhất Hà Nội: Khởi tố vụ án
Chiều qua, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án chứa chấp và tổ chức việc sử dụng trái phép các chất ma túy tại quán Bar 189 Bùi Thị Xuân, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.
Phá “động lắc” lớn nhất Hà Nội: Khởi tố vụ án ảnh 1

Một số “dân bay” bị bắt giữ

Trước đó, lúc 1h45 sáng 1/6, cơ quan CA phát hiện gần 200 khách tại sàn nhảy trá hình này đang lắc lư theo nhạc mạnh.

Rải rác tại một số bàn dành cho khách, CA thu tại chỗ 9 viên ma túy tổng hợp, 2 gói tài mà (cần sa), và một số loại dung dịch dùng để pha với thuốc lắc…

Đến 6 giờ sáng cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với CA quận Hai Bà Trưng và một số đơn vị CA TP Hà Nội đã đưa về trụ sở và tạm giữ tổng cộng 206 người, trong đó có 26 nhân viên Bar 189V; tạm giữ 81 xe máy, 4 ô tô, 1 máy đếm tiền, khoảng 100 đĩa nhạc mạnh, và nhiều sổ sách liên quan.

Cơ sở kinh doanh này tạm thời bị niêm phong, giao CA phường Lê Đại Hành quản lý. Cơ quan CA cũng đã ra lệnh bắt giữ 2 đối tượng quản lý Bar 189V là Nguyễn Thị Thanh Ngà (SN 1974) và Trương Minh Đức (SN 1972).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Bar 189V là cơ sở kinh doanh của Cty Cổ phần đầu tư dịch vụ thương mại PTB (có trụ sở tại ngõ 7 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa).

Cty này do ông Mai Thanh Phương (SN 1971) làm Giám đốc, giấy phép kinh doanh số  0103007079 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội mới cấp ngày 18/3/2005. Sau 2 ngày được cấp phép, Giám đốc Cty này đã ra Quyết định thành lập Bar 189V, và trên thực tế quán bar này đã hoạt động mà không có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tiếng là quán bar, song Bar 189V được thiết kế và hoạt động không khác một sàn nhảy trá hình. Căn phòng rộng gần 300 m2 được gắn 30 chiếc loa công suất lớn, đèn la de, và hơn 100 bàn dành cho khách. Nơi đây thường xuyên có hơn 100 nhân viên phục vụ, từ bảo vệ đến tiếp viên, chia thành 26 người/ca.

Cũng theo cơ quan điều tra, mặc dù mới hoạt động song Bar 189V đã có biểu hiện vi phạm pháp luật, chứa chấp các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp trái phép.

Thời gian gần đây, thực hiện kế hoạch 32 của Giám đốc CA TP về tổng kiểm tra các vũ trường, quán bar, nhà hàng karaoke, một loạt các “động lắc” trá hình trên địa bàn TP đã bị triệt phá.

Theo nguồn tin trinh sát, thời gian gần đây “dân bay” có biểu hiện co cụm về một “bãi đáp” mới là Bar 189V. Một chuyên án mang bí số 189V đã được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA TP Hà Nội xác lập.

Khác với các “động lắc” bị triệt phá trước đó, do đã thu thập đầy đủ chứng cứ về việc chứa chấp sử dụng ma túy tại Bar 189V, lần này cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh này, và thu được kết quả không ngoài dự đoán…

Trong số 206 đối tượng bị bắt giữ tại “động lắc” 189V, có khoảng 1/3 là nữ, thành phần hầu hết rơi vào các gia đình khá giả. Trong ngày hôm qua, tất cả các đối tượng đều được lấy mẫu phẩm xét nghiệm nồng độ ma túy.

Chưa có kết quả xét nghiệm chính thức, song theo một nguồn tin, có khoảng 50 –60 “dân bay” đã thừa nhận có sử dụng ma túy trái phép tại Bar 189V.

Trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Trần Quang Trong – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA TP Hà Nội - khẳng định, chủ kinh doanh quán Bar 189V sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chứa chấp sử dụng ma túy, các “dân bay” bị bắt giữ tùy theo mức độ vi phạm cũng sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Cũng theo ông Trong, thời gian qua CA Hà Nội đã đánh mạnh vào các “động lắc” trá hình, song một số nhà hàng, quán bar, karaoke vẫn có biểu hiện coi thường pháp luật, sẵn sàng đầu tư hàng trăm triệu đồng để làm “bãi đáp” cho “dân bay” vì những lợi nhuận khổng lồ từ dịch vụ này.

Từ đầu năm đến nay, CA Hà Nội đã triệt phá 7 “động lắc”, bắt giữ và xử lý 301 đối tượng; bắt 9 đối tượng buôn bán ma túy tổng hợp, thu giữ 5.000 viên thuốc lắc. Thời gian tới, CA Hà Nội sẽ tập trung xóa bằng hết các tụ điểm “lắc” cũng như những kẻ buôn bán ma túy tổng hợp…

Ông Trong cũng cho biết, cơ quan điều tra đang hoàn tất kết luận vụ “động lắc” Hương Xuân – “động lắc” đầu tiên ở Hà Nội bị triệt phá - để đưa ra xét xử, nhằm răn đe các cơ sở khác có biểu hiện vi phạm.

Theo lời khai của chủ “động” Hương Xuân, doanh thu mỗi tháng của cơ sở này vào khoảng… 250 – 300 triệu đồng, một món lợi nhuận khổng lồ so với một cơ sở kinh doanh karaoke(!).

Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành:

Bar 189 Bùi Thị Xuân tái phạm là do lực lượng phường mỏng!

Mặc dù tụ điểm này mới mở được một tháng thế nhưng phường và các ngành chức năng của thành phố đã xử lý 2 lần với lỗi hoạt động quá giờ. Chúng tôi đã có nhiều báo cáo lên quận đề nghị không cho đơn vị kinh doanh ngành hàng này vì gây nhức nhối trong địa bàn.

Lý giải về sự ngang nhiên tái phạm của Bar 189 Bùi Thị Xuân, bà Hạnh cho rằng hoạt động của Bar khép kín, trong khi đó lực lượng bảo vệ và công an phường lại mỏng. Chỉ khi có sự phối hợp các đơn vị, mới xoá được tụ điểm này.

Thành phố Hà Nội vừa có lịch kiểm tra hoạt động kinh doanh văn hoá (vũ trường, bar, karaoke) trên địa bàn từ 1/6 đến 13/6/2005. Theo đó sẽ có 4 đoàn kiểm tra gồm: Đoàn 1: Kiểm tra các quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, huyện Từ Liêm, huyện Thanh Trì. Đoàn 2: Kiểm tra tại các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Hoàng Mai. Đoàn 3: Kiểm tra các quận Ba Đình, Tây Hồ và huyện Đông Anh. Đoàn 4: Kiểm tra quận Hoàn Kiếm, Long Biên, huyện Gia Lâm và Sóc Sơn. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).