Phá động mại dâm trong làng Mèo

Phá động mại dâm trong làng Mèo
TPO - Sự thật về nhà nghỉ Anh Dũng gần bốn năm lén tổ chức hoạt động mại dâm tại làng Mèo, xã Ia Grăng huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, vừa bị Công an huyện Ia Grai phối hợp với Đội phòng chống tệ nạn xã hội PC14, Công an tỉnh Gia Lai phơi bày.
Phá động mại dâm trong làng Mèo ảnh 1
Nhà nghỉ Anh Dũng

Từ năm 2007, Trịnh Quang Đạo (SN 1960) cùng vợ Nguyễn Thị Hoa, xây dựng khu nhà nghỉ Anh Dũng có quy mô khá lớn ngay giữa làng Mèo, xã Ia Grăng - gồm 20 phòng tách biệt kết hợp dịch vụ Kraoke. Mỗi ngày, nơi đây có rất nhiều khách ra vào với hành tung khả nghi.

Đặc biệt, nhà nghỉ Anh Dũng luôn bố trí nhóm bảo vệ từ 5 - 7 người, túc trực bên ngoài, được trang bị mã tấu, dao, ống tuýp sắt… Khi có động, nhóm bảo vệ này ra sức đối phó với cơ quan chức năng, tạo điều kiện cho đồng bọn tẩu thoát,  đồng thời sẵn sàng dằn mặt, thậm chí hành hung những khách “không biết phải quấy”.

Ông Tăng Năng Ái - Trưởng Công an huyện Ia Grai cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về những hoạt động bất thường của nhà nghỉ Anh Dũng, công an huyện tiến hành điều tra, bố trí trinh sát theo dõi. Sau đó, đơn vị này phối hợp với Đội phòng chống tệ nạn xã hội PC14 Công an tỉnh Gia Lai lập kế hoạch triệt phá.

Khoảng 20 giờ một ngày tháng tư năm 2010, qua thông tin từ trinh sát báo về, tổ công tác quyết định đột kích, đánh úp tụ điểm mại dâm. Để cắt đứt mối liên lạc giữa vòng ngoài và bên trong nhà nghỉ, các trinh sát nhanh chóng khống chế nhóm bảo vệ bên ngoài. Kiểm tra các phòng, công an bắt quả tang ba cặp nam nữ đang mua bán dâm, thu giữ rất nhiều bao cao su, ba điện thoại di động và hơn 4,7 triệu đồng.

Các đối tượng khai nhận, chủ nhà nghỉ Anh Dũng là người thường xuyên tổ chức hoạt động mua bán dâm. Sau mỗi chuyến đi khách với giá 200 nghìn đồng, gái bán dâm được hưởng 130 nghìn đồng, phần còn lại phải nộp cho chủ chứa Trịnh Quang Đạo.

Sau khoảng 7 - 10 ngày nhà nghỉ lại thay đổi các cô gái bán dâm một lần để thu hút khách làng chơi.

MỚI - NÓNG