Phá đường dây buôn bán phụ nữ qua Malaysia làm mại dâm

Phá đường dây buôn bán phụ nữ qua Malaysia làm mại dâm
TP- Ngày 4/3, Công an Cần Thơ quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Ánh Nguyệt (ngụ tại đường 30/4, P.Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) về hành vi “Buôn bán phụ nữ”.

Đây là bị can thứ 5 trong đường buôn bán phụ nữ vừa bị CA TP Cần Thơ triệt phá.

Trước đó, 4 đối tượng khác cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Hứa Thị Thùy Trang (SN 1973, ngụ tại xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng); Nguyễn Thị Nữa ( tự Út Kuốt , SN 1965, ngụ ở xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang); Lư Huề Phương (SN 1965, ngụ  tại 10/1 Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Thái Nhâm Tý (SN 1972, ngụ tại thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Đường dây buôn bán phụ nữ  này do Hứa Thị Thùy Trang cầm đầu. Trang là gái bán dâm chuyên nghiệp tại Malaysia, Campuchia, Singapore... từ năm 1995.

Trong quá trình hoạt động ở nước ngoài, Trang quen biết với một đối tượng người Campuchia và được đối tượng này làm cho hộ chiếu Campuchia dưới cái tên Chansoka.

Sau đó, Trang đã cấu kết với đối tượng tên là Batrali (chủ nhà hàng ở Malaysia) để về Việt Nam tìm phụ nữ đưa qua làm tiếp viên và bán dâm.

Bọn chúng đã lừa đưa 18 phụ nữ Việt Nam qua Malaysia làm nhân viên bán hàng sau đó ép bán dâm.  

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.