Phá đường dây buôn bán vũ khí từ Trung Quốc về TPHCM

Hơn 1.000 con dao tự chế bị thu giữ.
Hơn 1.000 con dao tự chế bị thu giữ.
TPO - Đột kích vào căn nhà ở quận 11 (TP HCM), lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 con dao tự chế và nhiều hung khí nguy hiểm khác được nhập từ Trung Quốc về để bán.

Chiều 6/7, Đội Cảnh sát hình sự, công an quận 11, TPHCM cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng để làm rõ về hành vi buôn bán vũ khí nguy hiểm được nhập từ Trung Quốc về.

Trước đó, vào khuya 5/7, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra căn nhà cho thuê tại số 190/28-30-32 đường Xóm Đất, phường 10, quận 11, TPHCM. Tại đây, công an phát hiện căn phòng số 102 có nhiều bao tải chứa hung khí nguy hiểm.

Phá đường dây buôn bán vũ khí từ Trung Quốc về TPHCM ảnh 1 Cường, Ngọc và Linh tại công an.

Ngay sau đó, 2 người trong nhà gồm Trác Tự Cường (SN 1998, quê An Giang) và Lê Phượng Linh (1997, quê Nghệ An) cùng tang vật được đưa về công an phường làm việc. Tại đây, cơ quan chức năng kiểm đếm được 1.064 dao tự chế.

Làm việc với công an, Cường khai là bạn của Tô Quốc Ngọc (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh) nên cùng bạn gái là Linh giúp Ngọc bán dao tự chế. Thông qua mạng xã hội We Chat, từ tháng 6/2019 đến nay, Ngọc nhập 1.400 dao tự chế từ Trung Quốc về để giao cho Cường bán với giá 120 ngàn đồng mỗi cây.

Phá đường dây buôn bán vũ khí từ Trung Quốc về TPHCM ảnh 2    Phá đường dây buôn bán vũ khí từ Trung Quốc về TPHCM ảnh 3

Nhiều bao tải chứa hung khí bị thu giữ.

Theo công an, số dao tự chế này dễ dàng cất dấu, nối dài, sẽ là hung khí nguy hiểm nếu các đối tượng sử dụng vào mục đích xấu, gây mất an ninh trật tự

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.