Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Ngày 13/1, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ, khám xét hàng loạt đối tượng tại tại TP.HCM và An Giang liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với quy mô lớn.

Ngày 13/1, Cục CSĐTTP về TTXH (C45) đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân bắt giữ, khám xét hàng loạt đối tượng tại 6 điểm (5 tại TP Hồ Chí Minh và một nơi tại TP Châu Đốc, An Giang), vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với quy mô lớn.

Thời điểm ập vào kiểm tra khách sạn Đức Minh (đường Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, TP Hồ Chí Minh), cơ quan Công an đã đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Quốc Hưng (38 tuổi, ngụ phường 5, quận 5) về hành vi tổ chức đánh bạc. 

Hưng được cho là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet. Tại đây, lực lượng Công an thu nhiều tài liệu, ổ cứng máy tính, điện thoại, laptop, thẻ ATM, ngoại tệ… được cho là tang vật để phục vụ điều tra.

Cùng thời điểm trên, các đối tượng khác gồm Nguyễn Văn Anh Tú (34 tuổi, ngụ tại phường Tân Kiểng, quận 7); Đặng Phú Hồ (ngụ phường 6, quận 11), Đặng Văn Vinh (38 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), Tại Để (55 tuổi, người Việt gốc Hoa, ngụ phường 9, quận 8), Nguyễn Hữu Tuấn (49 tuổi, ngụ phường 9, quận 4), Bùi Kim Phụng (58 tuổi, ngụ tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), Bùi Minh Nhựt (35 tuổi, ngụ phường 16, quận 11) đã bị bắt giữ về hành vi đánh bạc.

Ngoài ra, 4 đối tượng khác liên quan đến đường dây trên bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu của Cục C45, Bộ Công an: Qua thời gian dài theo dõi phát hiện những nghi can này cung cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các con bạc và đã nhiều lần chuyển tiền ra nước ngoài.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Đức Mừng

Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.