Phá đường dây cá độ lớn nhất mùa World Cup

Phá đường dây cá độ lớn nhất mùa World Cup
TP - 14 đối tượng bị tạm giữ, trong đó có 3 trùm chuyên nhận thầu cược từ mỗi đại lý cho mỗi trận số tiền lên đến 50.000 USD… Đường dây cá độ bóng đá quốc tế này được xác định là lớn nhất trong mùa World Cup đang diễn ra.
Phá đường dây cá độ lớn nhất mùa World Cup ảnh 1
Trùm cá độ số 1 đường dây Lê Công Hải

Hồ sơ về tập đoàn cá cược này chính thức được các điều tra viên phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) phía Nam đưa vào tầm ngắm và xác lập chuyên án từ cách đây 3 tháng.

Hành tung của ba “ông lớn” trong làng cá cược TPHCM bị các trinh sát ngoại tuyến ghi vào tầm ngắm. Đó là Trần Văn Trí (tức Trí “tân”, SN 1967, ngụ ở 573 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh)- chuyên nghề buôn bán ô tô, sử dụng chiếc ô tô Mercedes E240 (biển số 52Y 5859); Nguyễn Thành Sơn (tức Sơn “đầu bằng”, SN 1968, ngụ khu dân cư cao cấp An Phú, quận 2), sử dụng xe ô tô Mitsubishi Grandis (52Y 8389); Lê Công Hải (tức Hải “bén”, ngụ 3 Lê Thánh Tôn, quận 1) – một đại gia có nhà hàng H.L sang trọng ở công trường Lam Sơn, sử dụng xe ô tô Honda Odyssey (52Z 0603).

Tờ mờ sáng ngày 9/7, lực lượng phòng 5, C14 đã ra quân. Tuy nhiên, phải đến hơn 10 giờ họ mới thấy những con “cá mập” bắt đầu ra khỏi nhà. Sơn “đầu bạc” thong dong lái xe Grandis qua đường Thủ Khoa Huân, quận 1 đón cô bồ là chủ tiệm gội đầu hớt tóc đi ăn sáng. 

Và cũng từ nơi trú ngụ của Trí “tân”, Hải “bén”, những chiếc Honda @, SH xuất hiện ngoài đường phố. Những chiếc xe gắn máy này, theo hồ sơ trinh sát, nó làm nhiệm vụ con thoi, xuôi ngược giao nhận tiền từ nơi trú ngụ các “ông lớn” đến các “đại lý” cấp 2 nhằm chung chi cho các con bạc cược trận Đức – Bồ Đào Nha vào rạng sáng ngày 8/7.

Giờ G đã điểm, các mũi trinh sát bắt đầu khép chặt vòng vây. Chiếc Odyssey của Hải “bén” vừa ló ra khỏi hầm tòa nhà Manor sang trọng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh lập tức bị bắt giữ. Cùng thời điểm này Sơn “đầu bạc” và Trí  “tân” cũng  bị các điều tra viên khống chế đưa về nơi trú ngụ để khám xét.

Đến “đại lý” cấp 2

Yếu tố bí mật bất ngờ của chuyên án đã làm nên thành công trận đánh hoành tráng của P5, C14! Trong khi 3 con “cá mập” bị khống chế thì cũng là lúc 10 “đại lý” cấp 2 của tập đoàn này bị bắt giữ gồm:

Nguyễn Huy Tuấn (SN 1964) và Nguyễn Quang Tấn (SN 1976), cùng  ngụ 789B, An Phú, quận 2; Trần Quốc Hiệp (SN 1982, ngụ 91 Hàng Buồm, Hà Nội); Nguyễn Tường Vũ (SN 1970, đường 47, Tân Qui, Nhà Bè); Nguyễn Sinh Lâm (SN 1973, ngụ khu B2, phường Quang Trung, TP Vinh); Nguyễn Anh Nhựt (SN 1975, ngụ 14/11, phường 10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang); Văn Thanh Hòa (SN 1973, ngụ Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh); Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1967, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh); Phạm Đức Dương (SN 1968, ngụ ấp Bắc, phường 13, TP Mỹ Tho); Đỗ Quang Quyền (SN 1958, ngụ ấp Bắc, TP Mỹ Tho). Ngoài ra, N.T.Q (SN 1972, ngụ ở Sinh Trung, Nha Trang ) – cô bạn gái của Sơn “đầu bạc”  cũng  bị tạm giữ.

Nhóm đại lý này được Ban chuyên án xác định có hành vi gá bạc và đánh bạc.

Theo lời khai ban đầu của một số đối tượng thì quy mô đánh cược của tập đoàn này khá lớn. Trung  bình mỗi đại lý cấp 2 sang tay về cho Sơn “đầu bằng”, Hải “bén”, Trí “tân” số tiền mỗi trận từ 10.000 USD lên đến 40.000 USD.

Riêng trận Đức – Bồ Đào Nha tranh hạng 3 vừa qua, một “đại lý” cấp 2 đã gửi “phơi” về cho nhóm “ông lớn” số tiền lên đến 48.000 USD. Vì thế số tiền tang vật thu giữ trong đợt chiến dịch ngày 9/7 của Ban chuyên án tới gần 100.000 USD.

Ngay trong đêm qua 9/7, Ban điều tra chuyên án đã mở rộng chiến dịch về các tỉnh lân cận TPHCM để bắt các chân rết còn lại của tập đoàn này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong số báo kế tiếp về cuộc điều tra này.       

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.