Phá đường dây cầm cố hàng trăm xe gian

Phá đường dây cầm cố hàng trăm xe gian
TP - Một đường dây mua bán, cầm cố xe gian bằng hồ sơ giả liên tỉnh vừa bị Công an TPHCM triệt phá, tạm giữ hình sự chín đối tượng, thu 22 xe máy đắt tiền và hàng loạt hồ sơ giấy tờ giả.
Phá đường dây cầm cố hàng trăm xe gian ảnh 1

Thành lấy hình của mình gắn vào giấy CMND giả tên Nguyễn Văn Minh - Ảnh: T.H.V

Theo trung tá Trịnh Kim Sơn, Quyền Đội trưởng Đội 4, PC14 Công an TPHCM, từ cuối năm 2008 đến nay, trên địa bàn TP, nhiều hiệu cầm đồ nhận cầm cố nhầm xe gian bị hợp thức hóa bằng giấy tờ giả. Tuy nhiên, khi trinh sát PC14 bắt đầu nhập cuộc điều tra, các vụ việc trên bỗng dưng lắng hẳn, mà lại rộ lên tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Long An…

Sau hai tháng truy xét, đối tượng cầm đầu băng nhóm làm giả hồ sơ cầm cố xe gian được xác định là Nguyễn Tuấn Thành (SN 1958, ngụ quận Tân Bình), đang bị truy nã vì hành vi tiêu thụ xe gian với thủ đoạn tương tự.

Hai đối tượng khác trong đường dây của Thành là Nguyễn Chí Trường (tức Trường dâm, SN 1976, ngụ quận Tân Bình), có lệnh truy nã về hành vi tương tự Thành và Nguyễn Văn Tâm (SN 1982, ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang). Tâm sống cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Tuyến (SN 1987), ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TPHCM).

Băng nhóm của Thành thuê một căn nhà rộng hơn 100 m2 cũng trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, gần nơi ở vợ chồng Tâm ở để cất giấu xe mà bọn chúng mua được từ các băng trộm. Sau khi làm xong giấy tờ giả, chúng đem xe cùng giấy tờ đi cầm cố.

Ngày 8/9, trung tá Sơn cùng bốn trinh sát khác của Đội 4 âm thầm ém tại cung đường vắng ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Khi Trường cùng Nguyễn Chi Lăng (SN 1955, ngụ phường 13, quận 10) điều khiển xe Air blade biển số 54U2 - 0379 đến địa điểm trên giao cho vợ chồng Tâm mang về cất giấu thì tổ công tác ập đến bắt quả tang, thu ba xe gắn máy và 13 triệu đồng. Trong đó, chiếc xe 54U2 - 0379 được xác định bị mất trộm đêm 7/9 tại đường Lê Hồng Phong, quận 10.

Cùng lúc, hai mũi trinh sát khác khám xét khẩn cấp nơi cất giấu xe tang vật của băng nhóm Thành. Tại căn nhà ở xã Vĩnh Lộc A, CA thu được năm xe gắn máy.

Mũi thứ hai đến số nhà 704, ấp 4, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Đây là căn nhà rộng chừng 300 m2, được băng của Thành thuê và ngụy trang mặt tiền bằng quán cà phê, bên trong ngăn nhiều phòng ngủ để giấu xe.

Khi CA xuất hiện, căn nhà khóa trái cửa. Đến hơn 20 giờ, ba đối tượng đàn em do Thành chỉ đạo đến để chuyển những chiếc xe đi nơi khác đã bị CA bắt giữ, gồm Trần Đình Quyên (SN 1987), Huỳnh Duy Tiên (SN 1985), Võ Quận (SN 1986), thu thêm tám xe máy…

“Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng bị tạm giữ, nhóm này đã tiêu thụ trót lọt hàng trăm xe gắn máy mua từ các băng nhóm trộm” – trung tá Sơn nói.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.