Phá đường dây chuyên làm giấy tờ giả

Phá đường dây chuyên làm giấy tờ giả
TP - Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) vừa hoàn tất hồ vụ án làm giả con dấu, tài liệu với quy mô lớn và bắt giữ bốn đối tượng tham gia đường dây này.

4 đối tượng gồm Nguyễn Quỳnh Sinh (45 tuổi) ngụ tại KP 3 thị trấn Trảng Bom; Nguyễn Ngọc Thủy (52 tuổi), ngụ tại KP 2, thị trấn Trảng Bom; Phạm Xuân Vinh (31 tuổi), nguyên là giáo viên trường tiểu học Tây Thành, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và Phạm Ngọc Thạch (18 tuổi) ngụ tại ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom. 

Phá đường dây chuyên làm giấy tờ giả ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Quỳnh Sinh cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ  

Ngày 22/10, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Nguyễn Quỳnh Sinh đang bán giấy tờ giả cho Nguyễn Văn Tùng. Khám xét nhà Sinh, Công an thu giữ bốn con dấu giả, máy vi tính, máy in, một số dụng cụ dùng để làm con dấu, tài liệu và khoảng 200 loại giấy tờ giả gồm văn bằng, chứng chỉ, giấy phép lái xe các loại.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Trảng Bom tiếp tục bắt giữ các đối tượng Thủy, Vinh và Thạch. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều vật chứng liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu.

Theo CQĐT, đây là đường dây làm giả con dấu, tài liệu hoạt động khá quy mô. Đường dây này làm giả gần như không thiếu loại giấy tờ nào.

MỚI - NÓNG