Phá đường dây cung cấp thẻ bảo hiểm y tế giả

Cảnh sát vừa lần ra nơi in thẻ bảo hiểm y tế giả bán cho người dân để sử dụng tại các bệnh viện. Trước đó cơ quan bảo hiểm xã hội Nghệ An phát hiện một số người bệnh dùng thẻ bảo hiểm y tế giả tại một số bệnh viện trong địa bàn.

Ngày 13/3, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Chu Minh Đức (53 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) và Phạm Thị Hà Giang (39 tuổi, trú thành phố Vinh) để điều tra hành vi làm giả giấy tờ.

Phá đường dây cung cấp thẻ bảo hiểm y tế giả ảnh 1

Chu Minh Đức, người giữ vai trò sản xuất thẻ để Giang đem đi bán. Ảnh: VnExpress

Trước đó cơ quan bảo hiểm xã hội Nghệ An phát hiện một số người bệnh dùng thẻ bảo hiểm y tế giả tại một số bệnh viện trong địa bàn. Từ lời khai của những người sử dụng, trưa 12/3, Đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế (Công an thành phố Vinh) đã bắt khẩn cấp nghi can Đức và Giang.

Khám nhà riêng của họ, công an thu nhiều thẻ bảo hiểm y tế, bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... cùng hàng loạt con dấu, tất cả đều là giả.

Phá đường dây cung cấp thẻ bảo hiểm y tế giả ảnh 2

Thẻ bảo hiểm y tế giả và nhiều giấy tờ khác bị cảnh sát tịch thu tại nhà của Đức và Giang. Ảnh: VnExpress

Ông Đức khai trực tiếp chế tác con dấu, in các loại văn bằng, giấy tờ giả. Giang là người mang đi bán cho khách.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra để xác định số lượng thẻ bảo hiểm, giấy tờ giả mà Đức và Giang đã cung cấp ra thị trường.

Theo Hải Bình

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...