Phá đường dây đánh bạc của chị ruột Dung 'Hà'

Phá đường dây đánh bạc của chị ruột Dung 'Hà'
TP - Ngày 14-7, Cục CSĐT tội phạm về TTXH phía Nam (C45B) cho biết, sòng bạc của chị ruột của Dung Hà - trùm giang hồ đất cảng Hải Phòng (bị Hải bánh bắn chết trong vụ án Năm Cam) đã bị triệt xóa tại Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT).
Trùm sòng bạc Vũ Thị Hằng
Trùm sòng bạc Vũ Thị Hằng .

Gần 40 đối tượng bị tạm giữ cùng với chị ruột của Dung là Vũ Thị Hằng (SN 1961, ngụ phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Bà Hằng đã kéo các thành viên trong gia đình cùng các đối tượng hình sự như Vũ Thị Oanh (chị ruột), Đào Thế Anh (con trai), Nguyễn Thuỳ Châu (cháu gái), Trần Quang Lưu… rời đất cảng vào Nam dựng nghiệp đỏ đen.

Ban đầu, Hằng tổ chức sòng bạc ở quận 7 (TPHCM) sau đó đổi chỗ ra Đồng Nai và tung hoành ở các huyện Tân Thành, Châu Đức (tỉnh BR-VT). Đêm 13-7, C45B bất ngờ bao vây một vườn điều tại ấp 3, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, bắt quả tang khoảng 60 con bạc đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa.

Nguồn tin cho biết, trung bình số tiền đặt cược của các con bạc từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng/ván. Mỗi ngày, số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc lên đến hàng trăm triệu đồng.

MỚI - NÓNG