Phá đường dây làm giả bột ngọt nguồn gốc Trung Quốc

Phá đường dây làm giả bột ngọt nguồn gốc Trung Quốc
TP - Chiều 6/6, Công an TP Huế cho biết vừa phá đường dây làm giả và tiêu thụ bột ngọt liên tỉnh lớn nhất miền Trung từ trước đến nay, với nguồn nguyên liệu có xuất xứ từ Trung Quốc.

> Clip biến bột ngọt Trung Quốc thành Ajinomoto
> Phát hiện cơ sở sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Kết quả, Công an tạm giữ 8 tạ bột ngọt giả, 15.400 mẫu vỏ bao bì, 140 bao tải bột ngọt nguồn gốc Trung Quốc (loại 25kg), 2 máy ép bao ni lông... của nhiều cơ sở sản xuất bột ngọt rởm tại TP Huế.

Theo điều tra bước đầu, Trần Thị Mỹ Hương (SN 1972, trú đường Đặng Thái Thân - TP Huế, tiểu thương chợ Đông Ba) là người trực tiếp cung cấp bột ngọt có nguồn gốc Trung Quốc và hàng loạt bao bì giả nhãn hiệu các sản phẩm nổi tiếng như Ajnomoto, Miwon, A-One, Thai Fermenttiom Ind Co Ltd... cho Lê Quý Hiệp, Lê Thị Lan, Nguyễn Thị Ánh Minh (cùng trú TP Huế) để sản xuất hàng giả và đưa đi tiêu thụ, hưởng chênh lệch lớn tại các huyện, thị thuộc tỉnh TT-Huế và Quảng Trị.

Lượng hàng giả do nhóm đối tượng trên sản xuất, tiêu thụ trót lọt trong hơn 3 tháng qua lên đến gần 10 tấn. Các đối tượng còn dùng thủ đoạn đưa hàng giả lên cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), sau đó nhập trở lại TP Huế và các huyện lân cận để đánh lừa khách hàng là sản phẩm nhập ngoại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.