Phá đường dây ma túy cực lớn ở Sài Gòn

Tang vật là 5kg ma túy mà công an thu giữ
Tang vật là 5kg ma túy mà công an thu giữ
TPO - Cầm đầu đường dây buôn bán ma túy lớn, “nữ quái” Ánh huy động anh chị em, con dâu vào làm chân rết đi phân phát ma túy tới các điểm bán sỉ, bán lẻ.

> Gần 300 cảnh sát đột kích vũ trường lớn nhất Hải Phòng
> Bắt ổ tàng trữ ma túy lớn từ một vụ nổ súng

Bà trùm Trương Thị Ngọc Ánh và đối tượng Lê Nguyễn Hoàng Anh

“Nữ quái” Ngọc Ánh và Hoàng Anh bị bắt quả tang tàng trữ, buôn bán ma túy với số lượng lớn. Ảnh do CA cung cấp.

Ngày 1/7 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an và Công an quận 8 “quét” một ổ mua bán ma túy lớn, bắt giữ tám đối tượng, thu 15 bánh heroin (tương đương 5 kg). Đường dây này do “nữ quái” Trương Thị Ngọc Ánh (tự Mỹ Ngọc, ngụ quận 8) cầm đầu.

Qua khai thác đấu tranh, các trinh sát PC47 bắt tiếp Lê Nguyễn Hoàng Anh (còn gọi là Hoàng, Xi Đái, ngụ quận 8) là đầu mối cung cấp ma túy cho Ngọc Ánh. Các đại lý cấp dưới của Ánh gồm: Trương Hoàng Lợi (em ruột Ánh), Trương Thị Mười, A Khắc Thủy, Lê Thị Thùy Dung, Võ Thị Phán cũng bị công an sờ gáy. Nguyễn Thanh Thúy (con dâu của Ngọc Ánh) cánh tay đắc lực của Ánh do đang mang thai và nuôi con nhỏ nên được công an cho tại ngoại chờ điều tra xử lý sau.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 14/6, trinh sát PC47 bắt giữ quả tang Lê Nguyễn Hoàng Anh trên đường đi lấy ma túy về để giao hàng. Khám xét trong xe của Hoàng Anh, công an thu giữ gồm 15 bánh heroin (trọng lượng hơn 5 kg). Đây là đối tượng chuyên giao sỉ ma túy cho đường dây Ngọc Ánh cũng lọt vào tầm ngắm trinh sát.

Cùng thời điểm này, Công an quận 8 đã đồng loạt kiểm tra “sào huyệt” của Ngọc Ánh và các chân rết tại khu vực phường 14, quận 8 thu giữ nhiều gói heroin.

Tang vật là 5kg ma túy mà công an thu giữ
Tang vật là 5kg ma túy mà công an thu giữ. Ảnh Dân trí

“Nữ quái” Ngọc Ánh khai nhận tổng cộng đã mua của Hoàng Anh 17 bánh heroin, trong đó có hai lần Ánh ra mặt trực tiếp giao dịch, mấy lần sau, Ánh giao cho con dâu là Thúy nhận hàng, giao tiền. Các đại lý chân rết bên dưới Ngọc Ánh khai nhận thường mua ma túy của Ngọc Ánh mỗi lần khoảng 12 triệu đồng. Từ đây các chân rết về phân chia nhỏ bán cho con nghiện mua về sử dụng.

Từ lâu, quận 8 nổi tiếng là địa bàn trọng điểm về tệ nạn buôn bán ma túy. Trong thời gian vừa qua, các lực lượng chức năng đã đánh mạnh vào các đường dây tội phạm ma túy tại đây, triệt xóa nhiều chợ ma túy khét tiếng trên địa bàn. Việc khám phá ma túy lớn, thu hơn 5 kg heroin, một lần nữa đã khẳng định quyết tâm chuyển hóa địa bàn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG