Phá đường dây ma túy cực lớn ở trung tâm Sài Gòn

Phá đường dây ma túy cực lớn ở trung tâm Sài Gòn
Sau 2 tháng theo dõi, lực lượng cảnh sát ma túy TP.HCM đã bóc gỡ đường dây ma túy quy mô lớn, có “đại bản doanh” ở trung tâm Q.1, TP.HCM do các nữ quái cầm đầu.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) công an TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng công an Q.1, 7 và 8 bóc gỡ đường dây ma túy cực lớn hoạt động ngay tại trung tâm TP.HCM.

Tang vật ma túy thu giữ được
Tang vật ma túy thu giữ được.

Qua theo dõi, 21h30 đêm 14/12 lực lượng trinh sát phòng PC47 phối hợp cùng công an Q.1, 7, và 8 chia thành nhiều mũi bất ngờ tập kích vào nhiều tụ điểm…

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Võ Thị Ngọc Hạnh (SN 1971), Trần Thị Thanh Tâm (tự Bé Mèo, SN 1973), Trịnh Văn Kha (SN 1974), Huỳnh Thị Hoa (tự Tư, SN 1954) và Lê Thị Xuân (tự Vân, SN 1972)…

Cách đây hơn 2 tháng bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã phát hiện đường dây ma túy quy mô, có đại bản doanh nằm trong các con hẻm nhỏ ở đường Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q.1, TP HCM.

Hai bà trùm trong đường dây gồm: Võ Thị Ngọc Hạnh (trái) và Trần Thị Thanh Tâm (phải)
Hai bà trùm trong đường dây gồm: Võ Thị Ngọc Hạnh (trái) và Trần Thị Thanh Tâm (phải).

Theo các trinh sát, đối tượng ra mặt giao dịch với các đại lý cấp dưới là nữ quái tên Tâm, còn nhân vật cung ứng ma túy cho Tâm là nữ quái tên Hạnh. Hai đối tượng trên đều ngụ ở các con hẻm trên đường Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q.1.

Đường dây ma túy này hoạt động khá tinh vi, các đầu nậu ẩn khuất trong các con hẻm sâu, thông nhau ở đường Trần Khắc Chân; đối tượng Hạnh giao ma túy có khối lượng lớn cho đối tượng Tâm cũng rất tinh vi, bằng cách bỏ ở gốc cây trước nhà của Tâm; các đối tượng trong đường dây này ít nhiều có quan hệ huyết thống, người trong gia đình với nhau…

Thị trường cung cấp ma túy của đường dây này là Q.7, 8 và các quận, huyện vùng ven của Sài Gòn.

Khi cất lưới chuyên án, cơ quan công an đã thu giữ được lượng tang vật khủng gồm: hơn 2,2 kg hêroin, 284 gr ma túy đá, gần 7kg ma túy dạng bột…

Theo PC47, đường dây ma túy này hoạt động được khoảng 3 tháng thì bị xóa sổ.

Hiện phòng PC47, công an TP.HCM đang tiếp tuc mở rộng điều tra.

Theo VietNamNet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG