Phá đường dây ma túy lớn, phát hiện “kho” súng đạn

Nghi can Phạm Ngọc Cường bị bắt tại bến xe miền Đông. Ảnh CA cung cấp
Nghi can Phạm Ngọc Cường bị bắt tại bến xe miền Đông. Ảnh CA cung cấp
TPO - Kiểm tra các đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy, các trinh sát phát hiện thêm “hàng nóng” với 4 khẩu súng ngắn, nhiều viên đạn trong đường dây mua bán ma túy từ Hải Dương vào TPHCM.

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM cho hay vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bóc gỡ đường dây ma túy lớn từ Hải Dương vào TPHCM để tiêu thụ.

Cụ thể, ngày 21/4, các trinh sát đã bắt quả tang Lê Hồng Sơn (SN 1963, quê TP.Hà Nội) và Trần Thành Nhơn (SN 1960, quê TPHCM) tàng trữ trái phép lượng lớn ma túy, cùng 4 khẩu súng và 6 viên đạn.

Phá đường dây ma túy lớn, phát hiện “kho” súng đạn ảnh 1

Tang vật công an thu giữ. Ảnh CA cung cấp

Mở rộng điều tra, công an xác định Sơn mua ma túy từ Phạm Ngọc Cường (SN 1973, quê TP.Hải Dương). Từ đây, theo dõi Cường, các trinh sát nắm được thông tin Cường sẽ đón xe khách vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Hải Dương vào TPHCM  giao cho các mối để tiêu thụ nên đã phục kích đón lõng tại bến xe Miền Đông.

   

Rạng sáng 1/6, Cường vừa xuống xe tại bến xe Miền Đông giao một bịch trái cây cho người phụ nữ. Tuy nhiên, các trinh sát nghi hai người này đang mua bán chất ma túy nên đã tiến hành kiểm tra. 

Qua khám xét, phát hiện túi đeo của Cường có 9 bịch nilon chứa chất bột trắng ma túy đá. Công an đã bắt giữ Cường để phục vụ điều tra.

Theo công an, ngoài việc thu giữ lượng ma túy lớn, còn thu giữ 4 khẩu súng ngắn và 6 viên đạn do các đối tượng trong đường dây này tàng trữ, sử dụng trái phép.

MỚI - NÓNG