Phá đường dây ma túy núp bóng... dân buôn gạo

Các đối tượng mua bán ma túy bị bắt giữ.
Các đối tượng mua bán ma túy bị bắt giữ.
Đường dây ma túy quy mô lớn từ Điện Biên về Hà Nội dưới vỏ bọc dân buôn lúa gạo do Đặng Thị Chanh cầm đầu vừa bị Công an Điện Biên triệt phá. 10 đối tượng đã khởi tố, truy nã nhiều đối tượng

Đại tá Phạm Duy Cảnh, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Điện Biên cho biết, quá trình bóc gỡ đường dây mua bán 247 bánh heroin từ Điện Biên về các tỉnh miền xuôi, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (PCTP về MT) đã mất thời gian ròng rã 6 tháng trời điều tra, lăn lộn tại nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Dương, Hải Phòng.

Kết thúc điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 10 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Đặng Thị Chanh cầm đầu, ra lệnh truy nã một số đối tượng bỏ trốn.

Phá đường dây ma túy núp bóng... dân buôn gạo ảnh 1

Các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Điện Biên, hồi 18h30, ngày 29/11/2012, tổ công tác của Phòng PC47 Công an tỉnh Điện Biên và lực lượng PCTP về ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp làm nhiệm vụ tại khu vực Đội 4, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phát hiện đối tượng Đặng Thị Chanh, 46 tuổi, trú tại đội 16, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên đang điều khiển xe máy Lead từ hướng cầu C9, Thanh Xương về đội 16, xã Thanh Yên có dấu hiệu phạm tội vận chuyển ma túy.

Tổ công tác yêu cầu Đặng Thị Chanh dừng xe máy để kiểm tra và phát hiện ở bộ phận để chân xe máy của Đặng Thị Chanh có 1 bao tải dứa màu cam, bên trong bao tải có 1 chiếc túi nilon mầu xanh đựng 22 bánh heroin. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đặng Thị Chanh, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm 9 bánh heroin để trong 1 chiếc túi xách màu vàng ở sau cánh cửa buồng ngủ của vợ chồng Chanh.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đối tượng Đặng Thị Chanh khai nhận, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2011 đến khi bị bắt, Chanh đã nhiều lần tham gia vận chuyển, mua bán heroin với nhiều đối tượng ở các địa bàn khác nhau. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra lệnh bắt và ra lệnh khám xét đối với các đối tượng trong đường dây ma túy nêu trên. Quá trình điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thị Chanh, Trần Bá Hưng, Nguyễn Thị Chanh, Nguyễn Trọng Hùng, Lê Thị Hiểu, Nguyễn Thị Xoan, Nguyễn Thị Nhàn, Bùi Hữu Hải, Ly A Hồng, Lầu A Tếnh.

Từ lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy, trước đây, Đặng Thị Chanh có quen biết Nguyễn Thị Chanh do cùng sinh sống tại Điện Biên. Năm 2005, Nguyễn Thị Chanh chuyển về Hà Nội sinh sống nhưng vẫn thường xuyên lên Điện Biên. Thấy việc buôn bán heroin lợi nhuận cao, Đặng Thị Chanh đã móc nối với Nguyễn Thị Chanh thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận mua bán ma túy dưới hình thức bàn về việc mua gạo Điện Biên hoặc rủ đi uống cà phê, ăn cơm...

Vào khoảng tháng 7 (Âm lịch) năm 2012, Nguyễn Thị Chanh đã điện thoại cho Đặng Thị Chanh nói là: “Ở dưới này có người muốn mua gạo, tức cần mua heroin, tao có trách nhiệm tìm chỗ mua và tìm chỗ bán”, Đặng Thị Chanh hỏi: “Thế một tạ giá bao nhiêu?" Tức là một tạ gồm 2 bao, nghĩa là 2 bánh heroin giá thế nào?. Nguyễn Thị Chanh nói giá 13.200 USD/2 bánh, Đặng Thị Chanh hỏi: “Thế ai là người giao hàng?” (tức heroin). Nguyễn Thị Chanh trả lời: “Hưng cháu tao”. Đặng Thị Chanh đồng ý tham gia.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 (Âm lịch) năm 2012 đến ngày 29/11/2012 Đặng Thị Chanh đã góp tiền và đã nhiều lần mua heroin cùng với Nguyễn Thị Chanh, Trần Bá Hưng, Nguyễn Thị Xoan, Bùi Hữu Hải, rồi vận chuyển về thành phố Hải Phòng tiêu thụ. Cụ thể, lần 1 vào tháng 7 (Âm lịch) năm 2012, Nguyễn Thị Chanh bảo Đặng Thị Chanh: “Sắp có việc làm rồi đấy! Chuẩn bị tiền mang đến và đưa cho Nguyễn Trọng Hùng” khi đó Đặng Thị Chanh chuẩn bị được 26.400 USD để mua 2 đôi (4 bánh heroin), vào buổi tối cùng ngày Bùi Hữu Hải đến nhà Đặng Thị Chanh đưa cho Chanh 2 tập tiền đô la Mỹ và nói: “Cô Xoan bảo cháu mang tiền đến đưa cho cô, cháu góp 13.200 USD, của cô Xoan góp 13.200 USD”, sáng hôm sau Đặng Thị Chanh cho toàn bộ số tiền trên vào chung 1 túi nilon đen mang đến nhà và đưa cho Nguyễn Trọng Hùng. Khoảng 1 tuần sau, Nguyễn Thị Chanh điện cho Đặng Thị Chanh và nói: “Tối nay chúng nó gọi thì đi uống cà phê nhé” tức là đi nhận heroin, cùng ngày Trần Bá Hưng điện thoại cho Đặng Thị Chanh và nói: “Chị ơi, tối nay chị đi ăn cơm với em nhé...”.

Hưng hỏi chị đi xe gì? Đặng Thị Chanh trả lời chị đi xe Lead. Đến khoảng 19h cùng ngày Đặng Thị Chanh đi xe máy tới địa điểm mà Hưng hẹn thì người đàn ông tới đưa cho 1 túi nilon gồm 8 bánh heroin. Đặng Thị Chanh đưa số heroin trên về nhà cất giấu, khoảng 2 ngày sau Nguyễn Thị Chanh điện thoại bảo Đặng Thị Chanh đưa số heroin trên về Hải Phòng để bán...

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã kết luận, từ đầu năm 2011 đến đầu năm 2012, Đặng Thị Chanh đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy 6 lần với 8 bánh heroin, bán cho Lê Thị Hiểu. Từ tháng 7 (Âm lịch) năm 2012 đến ngày 29/11/2012, bị can Đặng Thị Chanh đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy 6 lần, tổng cộng 124 bánh heroin vận chuyển xuống Hải Phòng tiêu thụ.

Đối với Nguyễn Thị Chanh, 47 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, quá trình điều tra, CQĐT đã chứng minh hành vi mua bán trái phép chất ma túy với 6 lần, 124 bánh heroin vận chuyển xuống Hải Phòng tiêu thụ. Đối tượng Trần Bá Hưng ở Đội 6, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã từng có tiền án. Tuy nhiên, Hưng tiếp tục sa lầy vào con đường tội lỗi, trong năm 2011, Trần Bá Hưng đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy 3 lần, 5 bánh heroin bán cho Lê Thị Hiểu.

Từ tháng 8/2012 đến tháng 11/2012, Trần Bá Hưng đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với 6 lần, 124 bánh heroin vận chuyển xuống Hải Phòng tiêu thụ. Trong vụ án này, các đối tượng Bùi Hữu Hải, Lầu A Tếnh và Ly A Hồng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng các đối tượng đã bỏ trốn nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định truy nã, chờ bắt được xử lý sau.

Việc bóc gỡ đường dây ma túy lớn là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an và các đơn vị chức năng trên nhiều tỉnh, thành phố. Ngày 14/1/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã đưa vụ án Đặng Thị Chanh cùng đồng bọn phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ra xét xử. Báo CAND sẽ tiếp tục đưa kết quả phiên xét xử trong thời gian tới.

Theo Anh Hiếu
Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG