Phá đường dây mua bán ma túy Hà Nội - Hải Phòng

Phá đường dây mua bán ma túy Hà Nội - Hải Phòng
TP - Ngày 26/10, CA Hà Nội và Hải Phòng phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy Hải Phòng- Hà Nội và vây bắt được 5 đối tượng trong đường dây.

Các đối tượng đều là người Hải Phòng này gồm: Phạm Quốc Hùng (37 tuổi, trú ở số nhà 3/61 ngõ Hào Khê, quận Lê Chân), Trần Văn Thịnh (32 tuổi, ở số nhà 41/122 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân), Lưu Hoàng Nguyên (37 tuổi, trú tại số nhà 39/120 Lê Lợi, quận Ngô Quyền), Vũ Tiến Toàn (27 tuổi, trú tại số nhà 4/224 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền) và Trần Văn Ninh (48 tuổi, trú tại số nhà 13/92 Chợ Con, quận Lê Chân).

Lực lượng công an đã thu được 2 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn tự tạo, 2 xe máy và tiền bạc liên quan đến việc mua bán ma túy.

Ngay sau đó, 5 đối tượng này được di lý về Công an Hà Nội để điều tra, mở rộng vụ án truy bắt những tên còn lại trong đường dây. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.