Phá đường dây mua bán trinh

Phá đường dây mua bán trinh
Sau khi lừa được các cô gái, thị Sửu bắt các em đi khám phụ khoa để kiểm tra, rồi ép họ bán trinh với giá 4 triệu đồng. Tiếp đó, thị "khai thác" các em tại quán cà phê trá hình của mình hoặc bán sang động mại dâm khác.
Phá đường dây mua bán trinh ảnh 1

Tô Thị Uyên, Nguyễn Thị Sửu và Bùi Xuân Trường

Tự xưng là chủ doanh nghiệp chuyên kinh doanh mặt hàng thêu và có xưởng dệt lớn ở Hà Tây, "má mì" Nguyễn Thị Sửu đã móc nối với một người địa phương, lặn lội đi khắp hang cùng ngõ xóm ở huyện Kim Bôi (Hòa Bình) để tuyển nhân viên.

Không ai biết rằng, tất cả những cô gái được tuyển sau khi đưa về Hà Tây đều buộc phải đi khám phụ khoa xem còn trinh hay không.

Các cô gái bị ép phải bán trinh theo đơn đặt hàng sẵn của khách với giá 4 triệu đồng. Sau đó, "má mì" Sửu tiếp tục khai thác hàng một cách triệt để tại quán cà phê trá hình của mình.

Với những "món hàng rớt giá", Sửu còn kiếm lời bằng cách bán sang "động bàn tơ" khác. "Công nghệ" mua, bán trinh thời @ vừa được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Kim Bôi lật tẩy.

Nỗi đau của người cha

Với ước mong duy nhất là phải cứu con bằng mọi cách, ông Th., trú tại xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi đã đặt hết niềm tin vào các chiến sỹ Công an. Theo lời trình bày thì, cách đây ít hôm, ông Th. bất ngờ nhận được điện thoại của H. - cô con gái mới 16 tuổi.

Vừa khóc, H. vừa kể vắn tắt với bố rằng em đã bị lừa bán vào động mại dâm. Sau khi được các đối tượng cho đi khám phụ khoa, H. bị ép buộc bán trinh.

Những ngày sau đó, H. liên tục bị chủ quán cà phê ép bán dâm nhiều lần cho khách. Hiện nay, H. đang có nguy cơ bị bán sang động mại dâm khác. Nếu muốn cứu H., ông Th. phải lo đủ 1,5 triệu đồng để chuộc con gái ra.

Theo thông tin mà ông Th. cung cấp thì, cuối tháng 7/2006, một thanh niên tên là Trường tìm đến nhà ông chơi. Biết nhà ông hoàn cảnh khó khăn, Trường hứa sẽ giúp tìm việc cho H. - con gái ông đi làm công nhân thêu ở Hà Tây với mức lương 400 nghìn đồng/tháng.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Kim Bôi đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Sau đó, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Công an huyện Kim Bôi điều tra, làm rõ vụ việc.

Bộ mặt thật của bà chủ doanh nghiệp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được kẻ đưa cháu H. đi làm ở Hà Tây là Bùi Xuân Trường (18 tuổi), trú tại xã Kim Bình, huyện Kim Bôi.

Tuy nhiên, Trường chỉ là một mắt xích trong đường dây mua bán trinh liên tỉnh do một số đối tượng ở Hà Tây cầm đầu. Tránh "đánh rắn động cỏ", các trinh sát kiên trì mai phục, theo dõi mọi di biến động của đối tượng.

Nghĩ rằng việc làm mờ ám của mình không bị bại lộ, Trường tiếp tục tìm "hàng độc" là những cô gái miền núi xinh xắn còn trinh và liên hệ với các đối tượng ở Hà Tây.

Ngày 4/8, khi bà chủ doanh nghiệp từ Hà Tây lên Hòa Bình tuyển công nhân đã sa vào "lưới" do các trinh sát giăng sẵn. Tại CQĐT, đối tượng khai là Nguyễn Thị Sửu (32 tuổi), trú tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Tây). Từ nhiều năm nay, Sửu mở quán cà phê tại nhà.

Để hút khách, Sửu nghĩ ra chiêu riêng là lên vùng miền núi tìm các cô gái còn trinh về để phục vụ khách. Tình cờ quen Trường khi anh ta đến quán "chơi" do lời mời của một nhân viên phục vụ tại quán, Sửu đặt vấn đề, mỗi lần tìm được "hàng độc", thị sẽ trả cho Trường 200 nghìn đồng kèm theo một lời mời hấp dẫn: Được chọn và quan hệ "miễn phí" với bất kỳ nhân viên nào của quán trong vòng 1 tuần.

Sau khi Trường đem "hàng" xuống, Sửu móc nối với Tô Thị Uyên (29 tuổi) - người cùng xã, để thị này đưa các em gái đi khám xem còn trinh hay không.

Sau đó, Sửu và Uyên tìm cách "bán hàng độc" cho những đấng mày râu ham của lạ. Tiếp đó, "má mì" này tìm cách bóc lột tình dục, khai thác lợi nhuận từ các cô gái trẻ một cách tối đa. 

Quá trình mở rộng vụ án, ngày 5/8, CQĐT bắt giữ Uyên; ngày 9/8 bắt giữ Trường. Tiếp đó, ngày 11/8, Nguyễn Đức Luân (44 tuổi), chủ đại lý bán cám tại Vân Đình, Ứng Hòa (Hà Tây) - kẻ mua dâm cháu H., đã ra CQĐT tự thú.

Đến ngày 30/8, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án; khởi tố Nguyễn Thị Sửu, Tô Thị Uyên, Bùi Xuân Trường và Nguyễn Đức Luân về các tội: mua bán phụ nữ; môi giới mại dâm; mua dâm người vị thành niên. CQĐT đang tiếp tục tìm các bị hại đã từng bị các đối tượng lừa bán

Theo A.Hiếu - Thế Anh
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG