Phá đường dây nhập lậu Iphone, Ipad qua đường biển

Phá đường dây nhập lậu Iphone, Ipad qua đường biển
TP - Ngày 5-9, Cục Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đường dây buôn lậu hàng điện tử bằng đường thủy qua cảng Tranvina (Hải Phòng) vừa bị triệt phá vào ngày 3-9.

> Thị trường bánh Trung thu: Vẫn nóng chuyện an toàn thực phẩm

Theo CQĐT, ngay khi phát hiện đường dây chuyển ngoại tệ sang Hồng Kông để nhập lậu hàng điện tử, tiêu dùng có giá trị cao như: máy tính xách tay, Iphone, Ipad, máy ảnh kỹ thuật số, ống kính máy ảnh chuyên dụng, camera chuyên dụng, mỹ phẩm…về Việt Nam tiêu thụ, Cục CSKT đã lập chuyên án 788V để đấu tranh.

Sau hơn một tháng triển khai kế hoạch, ngày 3-9, Cục CSKT phối hợp Công an Hải Phòng bắt quả tang lượng lớn hàng lậu đang được vận chuyển từ tàu Vinalines Pioneer xuống sân cảng Tranvina (Hải Phòng).

Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều chủng loại hàng điện tử như: máy tính xách tay, Ipad, Iphone, tivi, điều hòa nhiệt độ và các loại dầu gội đầu, sữa... được đựng trong 50 thùng hàng; không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, ước tính trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Tại thời điểm phá án, công an giữ đối tượng cầm đầu là ông Lê Văn Tiến (tức Tiến Hồng Kông, SN 1961, trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng). Cùng với việc khám xét nhà Tiến, một tổ công tác của ban chuyên án đã có mặt tại Hà Nội bắt giữ bà Nguyễn Thị Thu Liễu (SN 1970, ở quận Ba Đình).

Qua khám nhà và cửa hàng kinh doanh điện thoại di động, điện tử của bà Liễu tại số 6 Hàng Bài (Hà Nội), cơ quan chức năng thu giữ một lượng lớn hàng điện tử nghi nhập lậu trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Ngoài Tiến và Liễu, CQĐT cũng đã bắt khẩn cấp Bùi Trần Nguyên (SN 1972) và Nguyễn Ngọc Minh (SN 1970) là thuyền trưởng và máy trưởng tàu Vinalines Pioneer. CQĐT xác định, Nguyên trực tiếp chỉ đạo việc chuyển hàng lậu từ Hồng Kông xuống tàu về Hải Phòng và Minh tổ chức cất giấu hàng lậu trên tàu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.