Phá đường dây sản xuất, tiêu thụ bằng giả liên tỉnh

Phá đường dây sản xuất, tiêu thụ bằng giả liên tỉnh
TP - Ngày 18/6, Công an quận Cầu Giấy cho biết vừa bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ bằng tốt nghiệp giả, bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan. 

Trước đó, tại Trung tâm du học Nhật Fujison thuộc Cty Cổ phần Dịch thuật quốc tế (trụ sở tại phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), Công an quận Cầu Giấy kiểm tra đối tượng Phan Ngọc Quân - nhân viên Trung tâm đang giao 1 bằng tốt nghiệp và 1 học bạ THPT giả cho V.V.S (SN 1985, quê Nam Định). Làm việc với CQĐT, anh S. cho biết: Do có nhu cầu đi XKLĐ và học tập tại Nhật Bản nên anh đã đến Trung tâm Fujison nhờ tư vấn. 

 

Tại đây, sau khi xem hồ sơ, thấy anh S chưa có bằng tốt nghiệp PTTH nên Quân đã gợi ý “giúp” với giá 10 triệu đồng. Khi nhận “hàng”, anh S. phát hiện bằng giả nên xảy ra đôi co với Quân và bị cảnh sát bắt giữ.
Quá trình điều tra, CQĐT làm rõ, sau khi thỏa thuận với anh S., Quân thuê Nguyễn Thế Anh (SN 1976, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) làm bằng giả với giá 9,5 triệu đồng. Thế Anh tiếp tục thuê Bùi Mạnh Hùng (SN 1984, ở huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thực hiện “hợp đồng” với giá 4,5 triệu đồng.

Từ lời khai của các đối tượng, CQĐT làm rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây của Lê Văn Bộ (SN 1987, ở Kinh Môn, Hải Dương). Bộ đã nghiên cứu cách làm giả con dấu, tài liệu, rồi mua máy móc thiết bị, nguyên liệu về làm văn bằng, chứng chỉ giả. Bộ lôi kéo Bùi Mạnh Hùng và một số đối tượng khác tham gia đường dây. Trước CQĐT Bộ khai đã làm giả khoảng 30 văn bằng, 100 chứng chỉ giả, hưởng lợi hàng chục triệu đồng; còn Hùng hưởng lợi 12 triệu đồng. 

Qua khám xét nhà ở các đối tượng, cảnh sát thu giữ hàng chục con dấu, khoảng 8 nghìn phôi, văn bằng, chứng chỉ giả các loại. 

MỚI - NÓNG