Phá đường dây tiêu thụ thuốc lá lậu quy mô lớn

Phá đường dây tiêu thụ thuốc lá lậu quy mô lớn
TPO- Đức khai nhận thường mua gom thuốc lá ngoại trên thị trường, rồi đưa về cửa hàng để bán lại cho người tiêu dùng. Để phục vụ công việc, Đức thuê 8 thanh niên làm bốc xếp, giao, nhận hàng.

Ngày 4/11, Phòng CSKT Công an Hà Nội cho biết, họ vừa bóc gỡ đường dây tiêu thụ thuốc lá ngoại nhập lậu lớn, xác định 11 đối tượng liên quan.

Đối tượng Đặng Ngọc Đức tại cơ quan công an
Đối tượng Đặng Ngọc Đức tại cơ quan công an.

Trước đó, Đội chống buôn lậu, Phòng cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với ông Đặng Ngọc Đức (SN 1965, ở ngõ 306 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội; có 2 tiền án) về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ hơn 3.600 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Tại cơ quan Công an, bước đầu ông Đức khai nhận thường mua gom thuốc lá ngoại trên thị trường, rồi đưa về cửa hàng tại phố Tây Sơn để bán lại cho người tiêu dùng. Để phục vụ công việc, ông Đức thuê 8 thanh niên làm nhiệm vụ bốc xếp, giao, nhận hàng cho khách. Số nhân viên này được trả lương 3 triệu đồng/tháng.

Quá trình điều tra, đến nay cơ quan công an đã xác định được danh tính 11 đối tượng liên quan đến đường dây tiêu thụ thuốc lá lậu này. Trong đó có một đối tượng chuyên vận chuyển hàng đến bán lại cho ông Đức. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG