Phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian
Sau khi mua lại những chiếc xe máy trộm cắp được, các đối tượng đục số máy, sườn, làm giấy tờ giả đem tiêu thụ.

Phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

> Phá đường dây tiêu thụ xe gian qua Camphuchia

Sau khi mua lại những chiếc xe máy trộm cắp được, các đối tượng đục số máy, sườn, làm giấy tờ giả đem tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 20/6, cơ quan CSĐT công an TP HCM cho biết vừa bắt giữ Phạm Thanh Hải (31 tuổi), Phù Mai Quỳnh Trung (tự Hoàng “dơ”, 44 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú), Kha Thanh Triều (38 tuổi, quê ở Bạc Liêu) để điều tra xử lý về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và Nguyễn Văn Mạnh (20 tuổi, quê TP Cà Mau) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 18/6, lực lượng trinh sát phối hợp với công an quận Tân Phú kiểm tra chỗ ở của Trung và Hải tại lô I (chung cư Tây Thạnh, Q.Tân Phú) bắt quả tang Triều đang giao xe bán cho Trung, Hải và tạm giữ 4 xe gắn máy trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, Trung và Hải thừa nhận là đầu nậu chuyên tiêu thụ xe máy do các đối tượng trộm cắp được từ các tỉnh thành như Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Đà Lạt… vận chuyển về TP HCM bằng xe khách rồi tân trang lại mang đi tiêu thụ sang Campuchia.

Xe gian các đối tượng mang đi tiêu thụ
Xe gian các đối tượng mang đi tiêu thụ.

Đường dây tiêu thụ xe gian do Trung, Hải cầm đầu hoạt động từ đầu năm 2013 đến nay. Riêng Triều chỉ là trung gian mua xe trộm cắp từ các đối tượng trộm cắp rồi bán lại cho Trung, Hải lấy lời. Mỗi chiếc xe gian hai đối tượng thu lời được 1 triệu đồng. Bọn chúng đã mua bán được hơn 50 chiếc xe máy có nguồn gốc trộm cắp.

Đến ngày 19/6, công an bắt thêm Nguyễn Văn Mạnh khi hắn đang chuyển một xe máy vừa trộm được từ Bạc Liêu lên TP HCM bằng xe khách và hẹn Trung, Hải giao tại ngã tư Gò Mây.

Theo Nguyễn An
VOV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG