Phá đường dây trộm cắp xe máy đắt tiền

Phá đường dây trộm cắp xe máy đắt tiền
TPO - 14 đối tượng tham gia đường dây trộm cắp, tiêu thụ hàng loạt xe gắn máy tay ga đắt tiền ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ.
Phá đường dây trộm cắp xe máy đắt tiền ảnh 1

Những đối tượng của đường dây trộm cắp xe gian - Ảnh: T.H.V

Chiều nay, 2/7, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội (PC14) - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh, đề nghị phê chuẩn, bắt giam 14 đối tượng tham gia đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian quy mô lớn tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Đông Nam Bộ như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An…

Theo hồ sơ, những đối tượng bị bắt gồm: Lâm Duy Bằng (21 tuổi, ngụ xã Tây Thạnh, huyện Hóc Môn, tạm trú quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh); Đỗ Văn Quýt (41 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, có tên giả là Đỗ Thanh Long); Biện Thị Hồng Diệp (tức Gái nhỏ, 24 tuổi, ngụ tỉnh Long An), Nguyễn Văn Hường (36 tuổi, ngụ tỉnh Long An)…

Cơ quan điều tra khám xét nhà và nơi tạm trú của các đối tượng này, phát hiện hơn 20 xe máy là tang vật của các vụ trộm gần đây, trong đó, đa số là các loại xe gắn máy tay ga cao cấp, đắt tiền như SH, Dylan, Spasy, Attila…

Riêng tại nhà Đỗ Văn Quýt, ở tổ 2, khu phố 4, thị trấn Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, cơ quan điều tra thu giữ ba xe máy các loại, đã đục số khung, số sườn, nhiều bộ hồ sơ hóa giá xe gian (dùng đăng ký dạng xe mới với cảnh sát giao thông địa phương), cùng nhiều tang vật liên quan đến hàng loạt phi vụ mua bán xe trộm cắp ở biên giới Mộc Bài giáp với Camphuchia.

Phá đường dây trộm cắp xe máy đắt tiền ảnh 2

Tang vật vụ án là những xe tay ga cao cấp may mắn được thu hồi - Ảnh: T.H.V

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận, sau khi trộm cắp xe máy, chúng chia làm hai loại khác nhau. Loại xe tay ga đắt tiền chuyển đến TP Hồ Chí Minh bán lại cho các đầu nậu với giá từ 1.500 - 2.500 USD/chiếc. Những xe này, sau đó, được thay biển kiểm soát giả và giấy tờ giả.

Đối với nhưng xe thông thường như: Dream, Wave…, chúng đưa đến các tỉnh Long An, Tây Ninh, hoặc chuyển qua biên giới Campuchia, bán lại với giá 800.000 - 2,5 triệu đồng/chiếc.

Theo cơ quan điều tra,  đường dây này có trên 20 đối tượng tham gia, hoạt động nhiều năm nay. Chúng thực hiện được khoảng 60 - 80 vụ trộm cắp xe máy. Bước đầu, cơ quan công an cũng xác minh được một số nạn nhân của đường dây này.

Trước đó, đầu năm 2009, PC14 công an TP Hồ Chí Minh lên chuyên án và cử trinh sát theo dõi các hoạt động phạm pháp của các đối tượng liên quan. Đến ngày 29/6, PC14 phối hợp với lực lượng công an các quận tại TP Hồ Chí Minh và các tình Tây Ninh, Long An… "cất lưới".

MỚI - NÓNG