Phá đường dây vận chuyển ma tuý từ Trung Quốc về Việt Nam

Phá đường dây vận chuyển ma tuý từ Trung Quốc về Việt Nam
TP - Chiều 12/11, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý từ Trung Quốc về Việt Nam rồi tiêu thụ tại Hà Nội và các địa bàn lân cận.

Trước đó, qua công tác trinh sát phát hiện ổ nhóm, đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn trên địa bàn quận do Nguyễn Thu Hương (SN 1972, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).  

Sau gần một tháng lập chuyên án, 15h ngày 11/11, Công an quận Hai Bà Trưng bắt quả tang Hương và Nguyễn Văn Tâm (SN 1990, trú tại Long Biên, Hà Nội) đang giao dịch 12.300 viên ma túy tổng hợp (tương đương hơn 3,4kg) tại ngõ 283 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng. 

Số ma tuý trên được các đối tượng giấu trong 3 lốp xe ô tô đồ chơi trẻ em. Khám nhà Hương, cảnh sát thu giữ thêm 6.755 viên ma túy tổng hợp (hơn 1,7 kg); hơn 2,8 kg Ketamin và 358g Methamphetamin; 280 triệu đồng; 2 cân tiểu ly; 1 máy hút chân không; 2 máy đếm tiền...

Qua khai thác nóng, Hương khai mua ma tuý của Thân Thị Liên (SN 1991, ở Việt Yên, Bắc Giang). Tại nhà Liên, cảnh sát thu được hơn 2kg ma tuý tổng hợp. 

Liên khai đã sang Trung Quốc mua ma tuý về xé lẻ, rồi thuê Tâm và một số đối tượng vận chuyển cho các đầu mối tiêu thụ tại Hà Nội. Trước khi mang hàng đi giao, các đối tượng đã chia nhỏ số lượng ma túy giấu vào đồ chơi trẻ em, túi cà phê, hộp chè...  

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.