Phá đường dây vận chuyển thuốc nổ qua biên giới

Phá đường dây vận chuyển thuốc nổ qua biên giới
TP - Ngày 19 -4, chỉ huy lực lượng Biên phòng Quảng Bình cho biết, vừa phá thành công đường dây vận chuyển thuốc nổ từ Lào về Việt Nam.
Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: An ninh thủ đô
 

Khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 17-4, tại khu vực gần biên giới thuộc bản Cù Tồn, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tổ tuần tra của đồn biên phòng 591 (Cồn Roàng) phát hiện và bắt giữ 9 đối tượng đang vận chuyển trái phép 371kg thuốc nổ từ Lào về Việt Nam.

Qua đấu tranh, chúng bước đầu khai nhận, tất cả đều quê ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, trong đó có nhiều đối tượng cùng trong một gia đình, gồm: Lê Văn Sen (1967), Lê Văn Sỹ (1969), Lê Văn Đình (1970), Trần Văn Tuấn (1983), Trần Văn Cường (1986), Nguyễn Văn Danh (1981), Nguyễn Văn Hùng (1985), Hồ Văn Phương (1982), Phạm Văn Chiến (1985).

Đầu tháng 4, các đối tượng trên bí mật vượt biên giới qua đường mòn, móc nối với một số đối tượng ở Lào để thu gom và mua lại thuốc nổ từ phế liệu chiến tranh vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã cho thuốc nổ vào các bao lác màu xanh, gùi cõng trên lưng qua các con đường mòn để vượt biên giới.

Đây là vụ vận chuyển vật liệu nổ qua biên giới lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Bình từng bị bắt giữ. Như vậy, từ 27-3 đến nay, lực lượng Biên phòng Quảng Bình đã triệt phá thành công 3 chuyên án lớn liên quan buôn bán, vận chuyển ma túy và vật liệu nổ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.