Phá hai ổ mại dâm núp bóng tẩm quất

Phá hai ổ mại dâm núp bóng tẩm quất
TPO - Trong ngày 26 - 1, Công an TP Hà Nội liên tiếp triệt phá hai ổ mại dâm trá hình tẩm quất, cà phê. Mỗi lần mua bán dâm, chủ chứa thu "phế" của gái mại dâm từ 50.000 đồng - 60.000 đồng.

Hôm nay, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt phá hai ổ mại dâm trên địa bàn thành phố. 

Vụ thứ nhất, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện tại quán cà phê tẩm quất ở tổ 16, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Ngay sau đó, các đối tượng được áp giải về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ.

Theo khai nhận của gái mại dâm, Phạm Thị Lan (SN 1971), trú ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, là chủ chứa. Tại nhà riêng, Lan nuôi và kiếm khách cho gái bán dâm ngay tại quán từ giữa tháng 1 - 2010. Mỗi lần “đi khách”, Lan thu của mỗi khách 120 ngàn đồng, chia cho gái bán dâm 60 ngàn đồng.

Cũng trong ngày, các trinh sát triệt phá ổ nhóm chứa và hoạt động mại dâm tại quán cà phê tẩm quất Duyên Anh trên đường 70, thuộc địa phận Yên Xá, Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an bắt quả tang năm đối tượng đang mua bán dâm. Xác minh nhanh, lực lượng chức năng làm rõ Ngô Trí Cần (SN 1975), trú tại Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội, là chủ cơ sở kinh doanh nói trên.

Tại trụ sở cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Cần nuôi gái tại nhà và tổ chức hoạt động mua bán dâm theo hình thức tự thoả thuận. Theo đó, mỗi lần bán dâm xong, tiếp viên phải nộp cho Cần 50 ngàn đồng.

Vụ việc đang được công an thành phố Hà Nội xử lý.

MỚI - NÓNG