Phá hơn 120 ổ nhóm cá độ World Cup

TP - Trước thời điểm diễn ra World Cup 2014, Cục CSHS đã phối hợp các địa phương lên danh sách, đưa các ổ nhóm cá độ bóng đá vào tầm ngắm. Từ ngày bóng lăn trên đất Brasil đến ngày 4/7, cảnh sát đã triệt phá 122 tụ điểm cá độ.

“Cảnh sát đã bắt giữ 752 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng internet tại 21 tỉnh, thành phố” - thông tin trên được Đại tá Lê Văn Tam, Trưởng Phòng 4, Cục CSHS Bộ Công an cho biết khi trao đổi với Tiền Phong về công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua internet mùa World Cup.

Cán bộ nhà nước cũng cá độ

Khác với các kỳ World Cup trước, lần này Cục CSHS đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ban tổng thư ký Interpol phát động chiến dịch SOGA 5 nhằm đấu tranh với loại tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá. 

Cũng theo Đại tá Lê Văn Tam, nắm bắt được quy luật về những diễn biến phức tạp của tội phạm cờ bạc trong thời gian diễn ra World Cup, ngay từ tháng 3/2014, Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát PCTP đã chỉ đạo rất sát sao trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Bên cạnh đó, Cục CSHS cũng đã phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát, đưa vào “tầm ngắm” đối với các đối tượng, ổ nhóm tổ chức cá độ bóng đá trên cả nước. 

700 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị bắt giữ trong gần một tháng vừa rồi và qua công tác trinh sát cho thấy không chỉ các đối tượng xã hội tham gia cá độ mà còn có cả cán bộ, công chức nhà nước, học sinh, sinh viên, doanh nhân… “Nạn cá độ bóng đá không chỉ diễn ra tại các thành phố lớn mà còn len lỏi về các vùng quê, với sự tham gia của nhiều thành phần xã hội, điều này cho thấy tệ nạn này đã phát triển đến mức báo động” - Đại tá Lê Văn Tam nói.

Thay đổi phương thức hoạt động

Thời gian trước đây, các ổ nhóm tổ chức cá độ thường chia năm sẻ bảy tài khoản cá độ bóng đá trên các trang mạng để giao cho con bạc “tự sướng”, tiền thắng thua được chuyển qua các tài khoản ngân hàng và thậm chí con bạc còn không biết mặt đối tượng tổ chức. Nhưng tại mùa World Cup này, dường như các đối tượng đã quay lại phương thức giao dịch cũ khi mà hàng nghìn trang web cá độ có nguồn gốc nước ngoài đã bị chặn. 

“Phần lớn trong số 122 vụ cá độ bị triệt phá, các đối tượng tổ chức cá độ nhận “kèo” tại các tụ điểm đông người xem bóng đá như: quán cà phê, quán internet hoặc dùng sim rác để nhắn tin, gọi điện cho nhau hòng đối phó với lực lượng chức năng, vì vậy việc theo dõi mất nhiều công sức hơn” - Đại tá Lê Văn Tam cho hay.

Điển hình, ngày 16/6 vừa qua, tại một quán cà phê ở ngã tư Đại học Mỏ địa chất, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã kiểm tra hành chính đối với Phạm Hữu Hùng (SN 1993, đang là sinh viên đại học) phát hiện tin nhắn cá độ bóng đá với một đối tượng khác. Từ đó, CQĐT đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet do Nguyễn Xuân Sơn (SN 1982, ở Cổ Nhuế, Hà Nội) cầm đầu; đồng thời khởi tố, bắt giam 3 đối tượng liên quan.

Mẻ lưới cuối mùa sắp cất

Nhận định về tác hại do cá độ bóng đá gây ra, cơ quan điều tra cho rằng hành vi này sẽ gây nhiều hậu quả xấu cho xã hội, là nguồn sinh nhiều loại tội phạm khác như: đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, cướp giật, trộm cắp, thậm chí là án mạng do nợ nần tiền cá độ. Cách đây ít ngày, anh M.V.N (39 tuổi, trú tại thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Nhiều người sống tại địa phương hoài nghi về lý do tự vẫn của anh N. có liên quan tới cá độ bóng đá. Trong mùa World Cup này, anh N. đã phải cầm cố xe máy do thua cá độ và hiện còn nợ gần 50 triệu đồng, trong khi đó gia đình thuộc diện nghèo ở địa phương.

Tại cuộc trò chuyện với phóng viên, Đại tá Lê Văn Tam cũng cho hay: Ông vừa tiếp một người đàn ông tới trình bày về việc vợ con “lao đầu” vào cá độ World Cup, thua hơn 3 tỷ nhưng không có tiền thanh toán và có dấu hiệu bị đe dọa. “Hiện đường dây này là một trong số những đường dây cá độ mà Cục CSHS sẽ “cất lưới” vào thời điểm cuối mùa” – Đại tá Lê Văn Tam nói.

Theo cơ quan điều tra Bộ Công an, tính đến ngày 3/7, cơ quan chức năng đã duy trì ngăn chặn được hơn 1.400 website có địa chỉ IP tổ chức đánh bạc từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Từ ngày 12/6 đến nay, Bộ Công an đã ngăn chặn được hơn 1,8 triệu lượt truy cập vào các website cá độ, đồng thời lưu giữ toàn bộ logfile để có biện pháp xử lý sau. 

Cùng thời điểm này, gần 100 tài khoản làm trung gian nhận tiền, tổ chức đánh bạc và hơn 1.000 tài khoản tham gia đánh bạc đã bị Bộ Công an chuyển cho Cục Phòng chống rửa tiền để xử lý.

MỚI - NÓNG