Phá lô cốt ma túy, thu 2 súng ở biên giới Nghệ An

Các đối tượng tại CQĐT.
Các đối tượng tại CQĐT.
TPO - Để phục vụ cho hành vi tàng trữ và mua bán chất ma túy, Hạ Chờ Pó đã sử dụng đàn em canh gác tụ điểm cẩn mật đồng thời cất giữ súng, đạn sẵn sàng chống đối để tẩu thoát khi có công an bao vây.  

Ngày 22/3, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Tô Văn Hậu-Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 8 đối tượng về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, sau nhiều ngày bám mục tiêu, CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện 1 nhóm đối tượng vào khu vực lán của bà Lầu Y Trử-người tình của  Hạ Chờ Pó (cầm đầu một tụ điểm bán lẻ ma túy có quy mô lớn).

Cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng, lên phương án cụ thể, vô hiệu hóa đối tượng cảnh giới, đột nhập, bắt gọn 8 đối tượng gồm: Hạ Chờ Pó (SN 1973), Lầu Bá Gô (SN 1992), Lầu Y Trử, (SN 1977), Vi Duy Mạnh, (SN 1996), Lô Văn Hậu, (SN 1994), Lô Văn Tỉnh, (SN 1997), Vi Văn Duy (SN 1989), Lữ Văn Tuấn, (SN 1987) cùng trú huyện Kỳ Sơn.

Phá lô cốt ma túy, thu 2 súng ở biên giới Nghệ An ảnh 1

Tang vật vụ án.

Khám xét hiện trường, Công an thu giữ 20 gam hê rô in, 400 viên Ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng tự chế, 13 viên đạn, 01 cân tiểu ly, 5 ĐTDĐ và 10 triệu đồng tiền mặt.

Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG