Phá lò làm giả bằng cử nhân, bác sĩ

TP - Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) bắt giữ 3 nghi can Lương Ngọc Định (SN 1988, quê Thanh Hóa, đối tượng cầm đầu), Lê Ngọc Hạnh (SN 1996) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1996, cùng quê Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các đối tượng trên làm giả các bằng thạc sỹ, đại học (bằng cử nhân, bác sĩ, kỹ sư…), bằng THPT, các chứng chỉ,… bán với giá từ 4-5 triệu đồng. Lò làm giả các loại tài liệu giấy tờ này được ngụy trang trong một điểm bán vé máy bay trên đường Dương Công Khi (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM).

Nhóm này giao dịch chủ yếu qua điện thoại, ít khi xuất hiện để tránh tai mắt công an. Khi có khách đặt mua, nhóm sẽ thuê người đi giao chứ không xuất hiện trực tiếp.

Sau nhiều tháng theo dõi, công an đã ập vào bắt nhóm này, thu giữ khoảng 1.600 con dấu của cơ quan, tổ chức. Hơn 10.000 phôi bằng, chứng chỉ các loại cùng nhiều tang vật khác. Các đối tượng khai nhận hoạt động được hơn 5 tháng nay.

MỚI - NÓNG