Phá một đường dây buôn lậu xăng dầu lớn

Phá một đường dây buôn lậu xăng dầu lớn
14 giờ ngày 15/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang 9 người Việt Nam và nước ngoài trên 2 chiếc tàu đang chở xăng dầu lậu ở khu vực biển Hòn Mun.
Phá một đường dây buôn lậu xăng dầu lớn ảnh 1
Nhiều vụ buôn lậu xăng dầu đã bị bắt nhưng tình trạng này vẫn không giảm.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong chiều ngày 17/7, Trung tá Phan Bửu Đường – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: “Qua đấu tranh khai thác, bọn chúng thừa nhận trên tàu nước ngoài chở 500 can dầu, tàu Việt Nam chở 250 can dầu (loại 30 lít/can)”.

Băng nhóm buôn lậu này gồm những người Việt Nam là Trần Văn Đỏ – Trưởng tàu (SN 1980) thường trú ở thị trấn Kiên Lương, Lý Văn Man (SN 1980) thường trú ở TX Hà Tiên, Huỳnh Thanh Chiến (SN 1980) thường trú ở Kiên Lương, Lê Văn Sáng (SN 1960) ở thị trấn Kiên Lương  và Nguyễn Hoàng Phong (SN 1988) ở thị trấn Kiên Lương.

Mỗi chuyến chuyên chở xăng dầu lậu tên Đỏ được trả công 70.000 đồng/chuyến, những tên còn lại được trả 40.000 đồng/chuyến. Sau khi bắt giữ những đối tượng trên, Công an Kiên Giang đã bắt giữ tên Nguyễn Văn Chí (SN 1969), chủ Doanh nghiệp xăng dầu Nguyễn Thành ở ấp Hòa Lạc, thị trấn Kiên Lương, Kiên Giang.

Chí khai rằng thời gian gần đây do xăng dầu lên giá, Chí liên tục bán xăng dầu qua nước ngoài nhiều lần với số tiền lợi nhuận trên 3 tỷ đồng. Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 

MỚI - NÓNG