Phá một đường dây lừa đảo xổ số kiến thiết

Phá một đường dây lừa đảo xổ số kiến thiết
TP- Tối qua (30/8), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, khám xét đồng loạt 6 đối tượng (được yêu cầu giấu tên) liên quan trong đường dây lừa đảo xổ số kiến thiết (XSKT).

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này đã sử dụng thủ đoạn mạo danh người của các Cty XSKT ở địa phương trên toàn quốc, gọi điện thoại cho hàng nghìn thuê bao để cho số “trúng”.

Cứ mỗi tên trong đường dây có nhiệm vụ điện thoại cho hơn 100 người/ngày để “cho” mỗi người một số theo thứ tự từ số 00 đến số 99. Trong số những người được đường dây này gọi cho số “trúng” sẽ có ít nhất một người trúng thưởng nếu mua vé số hoặc đánh số đề.

Ngay sau khi có kết quả xổ số vào mỗi buổi chiều đường dây này sẽ gọi lại vào số điện thoại mà chúng cho số trúng giải để đòi chia tiền công. Bằng thủ đoạn này đã có hàng trăm người bị chúng lừa lấy bớt tiền trúng XSKT hoặc tiền thắng số đề với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Theo một lãnh đạo C14, nhóm 6 đối tượng vừa bị khởi tố được xem là mắt xích quan trọng của đường dây lừa đảo này. Trước đó, C14 đã cùng CA tỉnh Quảng Bình phát hiện sự vụ và đã có 4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng về hành vi lừa đảo.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.