Phá nhóm buôn bán ma túy gia đình ở vùng biên

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TP - Chiều 26/8, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện chuyên án mang bí số “818T”, lực lượng chức năng vừa bắt giữ Nông Thị Vương (SN 1974), Nông Nguyệt Phương (SN 1994, cháu ruột bà Vương) và Lê Đắc Công (SN 1992, chồng Phương), đều trú tại thôn Nà Tềnh, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, về hành vi buôn bán, tàng trữ ma túy.

Trước đó, qua công tác trinh sát cho thấy 3 đối tượng trên do bà Vương cầm đầu đã biến nhà mình thành “tổng kho” để phân phối ma túy lẻ cho các con nghiện ở vùng biên giới. Hoạt động của nhóm này rất tinh vi, chặt chẽ, tất cả những nơi giao dịch đều có camera cảnh giới. Mỗi ngày, nhóm này bán trót lọt từ 200 đến 400 gói (tép) ma túy, thu về từ 20 đến 40 triệu đồng.

Khám nhà bà Vương, công an thu được 211 gói ma túy. Mở rộng điều tra bắt thêm một đối tượng trong đường dây của bà Vương thu thêm 193 gói ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm ?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm ?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.