Phá nhóm chuyên đột nhập cơ quan trộm xe máy

TP - Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa liên tiếp triệt phá các ổ nhóm trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản phạm pháp, bắt giữ 15 đối tượng, thu hồi 23 xe máy.

Ổ nhóm thứ nhất do Nguyễn Đức Thọ (SN 1990, quê Vĩnh Phúc, có 1 tiền án trộm cắp) và Hà Văn Phúc (SN 1993, quê Thanh Hóa) cầm đầu. Do cần tiền tiêu xài, Thọ và Phúc rủ nhau nhau đi trộm cắp xe máy tại các cơ quan, trường học vì đây là nơi có nguồn “hàng” dồi dào. 

Trước khi bẻ khóa, đột nhập vào các cơ quan, các đối tượng thám thính rất cẩn thận và một khi đã ra tay là “đánh cả cụm”. Sau khi vào được bên trong, Thọ và Phúc dùng vam phá khóa chuẩn bị sẵn để lấy xe. Mỗi đối tượng đi một xe máy lấy được đem về gửi tại các bãi trông xe qua đêm ở khu vực cầu Thăng Long rồi tiếp tục bắt taxi quay lại hiện trường để lấy nốt các xe còn lại.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 3/2015 – 6/2015, Thọ và Phúc đã gây ra 8 vụ, trộm cắp 37 xe máy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Ban quản lý dự án - Bộ Giao thông vận tải; Nhà Văn hóa quận Tây Hồ, Trường tiểu học Chu Văn An (quận Tây Hồ); Công ty in Bưu Điện; Trường Cao đẳng điện tử điện lạnh Hà Nội…

Số xe máy trộm cắp được, các đối tượng đem bán cho Nguyễn Đăng Hoàn (SN 1989) và Hoàng Đăng Thiết (SN 1973), đều ở Bắc Giang. Đối với xe số, Thiết và Hoàn mang về “mổ”, bán từng phần máy móc, phụ tùng, còn khung xe bán sắt vụn. Còn xe tay ga thì bán lại cho một số đối tượng khác ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Một ổ nhóm khác do Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, ở huyện Mê Linh, Hà Nội)) cầm đầu. Chỉ trong tháng 9/2015, Thắng và đồng bọn đã gây ra 7 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Đông Anh (Hà Nội) và các tỉnh lân cận rồi đem bán cho Nguyễn Văn Chín (SN 1984, quê Thái Nguyên). Sau đó, Chín tiếp tục bán cho Nguyễn Đăng Hoàn và một số đối tượng khác. Hiện CQĐT đã thu hồi tổng cộng 23 xe máy
các loại.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.